Nghĩa cử cao đẹp của những người mang nhóm máu O

'Con tôi nhóm máu O đã phải truyền máu từ khi mới 12 ngày tuổi. Mình có người nhà cần máu nên sẽ biết máu giá trị như thế nào', anh Nguyễn Trọng Tuấn (Hà Nội) xúc động chia sẻ trong buổi hiến máu tình nguyện sáng nay, 29-8 diễn ra tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Anh Nguyễn Trọng Tuấn (Hà Nội) có mặt từ rất sớm để tham gia hiến máu tình nguyện.

7 giờ 30 phút sáng nay, hơn 250 cán bộ y, bác sĩ, các sinh viên thực tập tại Bệnh viện Thanh Nhàn đã tham gia hiến máu tình nguyện để giảm bớt tình trạng khan hiếm máu điều trị cho người bệnh trên địa bàn Hà Nội. Trong số đó, có không ít người nhà người bệnh đang nằm điều trị cũng tình nguyện tham gia hiến máu.

Có mặt từ rất sớm, gương mặt dù mệt mỏi vì phải chăm người bệnh tại bệnh viện nhưng anh Nguyễn Trọng Tuấn rất hào hứng là một trong những người đầu tiên hiến máu.

Anh chia sẻ “Gần đây trên truyền thông có nói tới việc khan hiếm nhóm máu O. Năm con trai tôi mới 12 ngày tuổi, cháu đã phải truyền máu và chính tôi là người truyền máu trực tiếp cho con nhóm máu O. Mình có người nhà cần máu mới biết máu giá trị thế nào nên muốn góp phần nào đó giúp sức cho người bệnh”. Không nhớ mình đã có bao nhiêu lần hiến máu tình nguyện, nhưng với anh Tuấn, một giọt máu cho đi giống như bản thân làm được việc có ích cho đời, giúp đỡ mọi người chung quanh.

Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn - PGS.TS Đào Quang Minh hiến máu.

Cũng giống như anh Tuấn, từ sáng, rất nhiều cán bộ y tế và đặc biệt là học sinh, sinh viên thực tập tại Bệnh viện Thanh Nhàn đã có mặt đông đủ tham gia hiến máu, trong số đó, có rất nhiều người có nhóm máu O với mong muốn, giảm được tình trạng khan hiếm nhóm máu O vào dịp này.

TS.BSCKII Phạm Minh Đỗ, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, nhiều năm qua, bệnh viện tổ chức hiến máu một năm/lần, huy động cán bộ công nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện. Năm nay, sau khi khai trương tòa nhà mới khang trang và quy mô rộng rãi hơn, bệnh viện dành hội trường lớn cho hoạt động hiến máu tình nguyện.

Rất đông cán bộ nhân viên y tế hiến máu.

“Nguồn cung cấp máu của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chỉ đáp ứng 30% số lượng bệnh nhân. Tại bệnh viện chúng tôi có nhiều bệnh nhân nằm ở khoa Hồi sức tích cực rất cần máu, nhiều bệnh nhân tại khoa Huyết học cũng sống nhờ vào máu nên chúng tôi huy động cán bộ, sinh viên, người nhà bệnh nhân hiến máu để cung cấp nguồn máu cho người bệnh”, BS Đỗ cho hay.

Về quy trình bảo quản bảo đảm máu thu được lưu giữ chất lượng nhất, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn - PGS.TS Đào Quang Minh cho biết một tháng trước bệnh viện đã cử cán bộ sang làm việc trực tiếp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương về quy trình. Với sự hỗ trợ của Viện, sáng nay, cán bộ hai bệnh viện đã thực hiện đúng quy trình từ kiểm tra sức khỏe và máu người hiến, lấy máu và lưu trữ nguồn máu.

Rất đông cán bộ y tế, sinh viên chờ đến lượt hiến máu.

Dự kiến hoạt động hiến máu tình nguyện tại bệnh viện thu hút sự tham gia của khoảng 250-300 cán bộ y tế, các sinh viên y khoa thực tập, người nhà bệnh nhân và dự kiến thu được 50 lít máu.

LAM NGỌC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/suckhoe/tin-tuc/item/37461602-nghia-cu-cao-dep-cua-nhung-nguoi-mang-nhom-mau-o.html