Nghi Xuân, Kỳ Anh tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ

Sáng nay (7/2), các huyện Nghi Xuân, Kỳ Anh tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.

Sáng nay (2/7), Hội đồng đội Nghi Xuân khai mạc Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XIII. Đại hội có sự tham gia của 130 cháu ngoan Bác Hồ, đại diện cho hơn 13 nghìn thiếu nhi toàn huyện.

Tại đại hội, đại biểu đã được thông qua báo cáo kết quả 5 năm thực hiện phong trào thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy bằng hình thức sân khấu hóa đặc sắc. Các tác phẩm như: Anh Kim Đồng, chị Võ Thị Sáu... do các em học sinh thể hiện đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

5 năm qua, nhiều hoạt động giáo dục, tuyên truyền, tạo sân chơi mới cho các em đã được tổ chức sôi nổi và có ý nghĩa thiết thực. Đa phần đội viên, thiếu niên, nhi đồng đều chăm ngoan học giỏi, có ý thức rèn luyện, đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội...

Thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, các liên đội, chi đội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Qua các hoạt động đã phát hiện nhiều tấm gương điển hình. Hằng năm có trên 85% thiếu niên, nhi đồng đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.

Các phong trào như “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ” đã được chú trọng và triển khai rộng rãi. 5 năm qua, các liên chi đội đã tổ chức thăm hỏi, tặng 980 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 150 triệu đồng; trao 820 suất quà nhân dịp Tết Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 120 triệu đồng

Mỗi năm, toàn huyện kết nạp trên 1.500 đội viên mới, hơn 400 đội viên ưu tú được kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Duy trì và phát triển nhiều CLB mới như: CLB “Dân ca ví giặm”, “Vũ điệu tuổi thơ - AEROBIC”, “Hành trình xanh”, “Khi mẹ vắng nhà”... Qua đó, giúp các em từng bước hình thành nếp sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu và tự tin trong học tập.

Đại hội đã tuyên dương 130 cháu ngoan Bác Hồ

Hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần thứ XII

Hội đồng đội huyện Nghi Xuân cũng đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Sáng nay (2/7), Hội đồng đội huyện Kỳ Anh long trọng tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VIII, năm 2020. 5 năm qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi huyện Kỳ Anh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả toàn diện trên các mặt. Đặc biệt, chương trình “Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh” được triển khai sâu rộng thông qua cuộc vận động “Thiếu nhi Kỳ Anh thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với nhiệm vụ của mỗi đội viên, từng chi đội, liên đội.

Các chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Kỳ Anh”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ học đường” đã được các liên đội, hội đồng đội triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm động viên, cỗ vũ các em vươn lên vượt khó và xã hội hóa công tác giáo dục. Trong 5 năm, đã có 1.500 em được trao học bổng với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng; xây dựng 12 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” thông qua phong trào “Nuôi heo đất – Kế hoạch nhỏ; trao tặng gần 2.000 suất quà trị giá trên 800 triệu đồng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hội đồng đội đã xây dựng và trao tặng 20 khu vui chơi mini cho trẻ em đặt tại nhà văn hóa thôn trị giá 200 triệu đồng; tổ chức 10 lớp dạy bơi miễn phí cho hơn 300 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; gắn 120 biển cảnh báo khu vực dễ xảy ra đuối nước… Lãnh đạo huyện Kỳ Anh và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các đại biểu được dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh.

Trong phong trào học tập, đã có hơn 1.000 đôi bạn cùng tiến; hơn 700 tổ, nhóm học tốt, nhiều câu lạc bộ học tập. Toàn huyện có 25 em học sinh giỏi quốc gia và 300 em học sinh giỏi tỉnh, hơn 3.822 em học sinh giỏi cấp huyện. Đại hội đã vinh danh 130 cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện và hiệp thương cử 19 đại biểu tham gia Đại hội Đại biểu cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 tới.

Hoài Nam - Vũ Huyền

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/giao-duc/nghi-xuan-ky-anh-tuyen-duong-130-chau-ngoan-bac-ho/194663.htm