Nghị viện châu Âu ủng hộ kế hoạch không xe phát thải carbon vào 2035

EC đã công bố kế hoạch này vào năm ngoái nhằm ngừng bán ra thị trường các loại xe có động cơ đốt trong, qua đó hỗ trợ khối này thực hiện các mục tiêu chống biến đổi khí hậu.

Nhân viên kỹ thuật công ty Bosch, Đức kiểm tra bộ phận phát thải của xe Volkswagen tại Stuttgart, miền Nam Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên kỹ thuật công ty Bosch, Đức kiểm tra bộ phận phát thải của xe Volkswagen tại Stuttgart, miền Nam Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 8/6 đã nhất trí ủng hộ kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) về việc cấm các phương tiện giao thông có phát thải khí CO2 vào năm 2035.

EC đã công bố kế hoạch này vào năm ngoái nhằm ngừng bán ra thị trường các loại xe có động cơ đốt trong, qua đó hỗ trợ khối này thực hiện các mục tiêu chống biến đổi khí hậu là cắt giảm hơn 50% lượng khí thải trong thập kỷ này và cắt giảm 90% lượng khí phát thải vào năm 2035.

Khí phát thải từ các loại xe ôtô con hiện chiếm tới 12% trong tổng lượng khí phát thải CO2 của 27 nước thành viên EU, trong khi đó, tổng lượng khí phát thải từ các phương tiện giao thông là 25%.

Mặc dù đã được thông qua tại EP, nhưng kế hoạch này của EC đã vấp phải sự phản đối của lực lượng bảo thủ.

Trong cuộc bỏ phiếu thông qua kế hoạch trên tại Strasbourg của Pháp, đảng Nhân dân châu Âu (EPP) - nhóm nghị sỹ đông nhất tại EP đã tìm cách thúc đẩy thỏa dung hòa giữa kế hoạch của EC và vẫn cho phép bán các loại xe hybrid (lai giữa xăng và điện), song không thành công.

Chủ tịch Ủy ban môi trường EU, Pascal Canfin bày tỏ vui mừng khi EP thông qua kế hoạch không xe ôtô phát thải khí carbon vào năm 2035, phù hợp với mục đã đề ra của khối về trung hòa carbon vào năm 2035./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nghi-vien-chau-au-ung-ho-ke-hoach-khong-xe-phat-thai-carbon-vao-2035/796948.vnp