Nghị viện châu Âu từng 14 lần bí mật gặp các quan chức Triều Tiên

Một phái đoàn Nghị viện châu Âu ngày 14.3 cho biết đã bí mật đàm phán với CHDCND Triều Tiên trong 3 năm qua, nhằm thuyết phục quốc gia Đông Á này chấm dứt chương trình hạt nhân.

Phái đoàn Phụ trách quan hệ với bán đảo Triều Tiên được dẫn đầu bởi chính trị gia người Anh Nirj Deva đã có 14 lần bí mật gặp các quan chức cấp cao, bao gồm cả bộ trưởng, của Bình Nhưỡng và dự kiến tổ chức thêm một cuộc hội đàm ở Brussels (Bỉ) trong tương lai gần.

Phát biểu trước báo giới tại Strasbourg, ông Deva cho biết qua các dịp gặp mặt, hai bên đã hiểu rõ về nhau. Phía châu Âu lắng nghe những quan ngại của Triều Tiên, và cố thuyết phục họ về rủi ro mà một cuộc chiến hạt nhân đem lại.

Cũng theo ông Deva, phái đoàn của ông đã góp phần thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin để hỗ trợ cho đối thoại Mỹ-Triều sắp tới. Ông nhấn mạnh chính những biện pháp trừng phạt cứng rắn của Liên minh châu Âu (EU) để khiến Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán.

Ông còn khẳng định phái đoàn của Nghị viện châu Âu “không ngừng ủng hộ tiến trình đối thoại mà không cần đến điều kiện tiên quyết”, để chấm dứt tình trạng căng thẳng vì hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Nirj Deva, người dẫn đầu phái đoàn gặp bí mật các quan chức Bình Nhưỡng - Ảnh: Devex

Ngoài Bình Nhưỡng, phái đoàn cũng đã đối thoại các quan chức Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm đạt được “một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa”.

Thông tin phái đoàn Nghị viện châu Âu bí mật gặp Triều Tiên được công bố trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận trực tiếp gặp Chủ tịch Kim Jong-un. Trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vào tháng 5, Chủ tịch Kim sẽ hội kiến Tổng thống Moon Jae-in trong tháng 4 tới.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nghi-vien-chau-au-tung-14-lan-bi-mat-gap-cac-quan-chuc-trieu-tien-83896.html