Nghị viện châu Âu nhóm họp tại Strasbourg lần đầu tiên trong 15 tháng

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 7/6 đã mở phiên họp đầu tiên tại Strasbourg (Pháp) trong 15 tháng qua, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát và lây lan trên toàn châu lục này cũng như thế giới.

Toàn cảnh lễ khai mạc phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, Pháp ngày 7/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Toàn cảnh lễ khai mạc phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, Pháp ngày 7/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc phiên họp, Chủ tịch EP David Sassoli nhấn mạnh việc cơ quan lập pháp châu Âu nhóm họp trở lại tại Strasbourg là "dấu hiệu của niềm tin và hy vọng" với tất cả các nước thành viên trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang dần bị đẩy lùi.

Thông thường, EP tổ chức luân phiên các phiên họp tại Brussels (Bỉ) và Strasbourg (Pháp). Tuy nhiên, phiên họp gần đây nhất của EP tại Strasbourg diễn ra vào tháng 2/2020. Các hoạt động sau đó của EP đều diễn ra tại Brussels.

Người phát ngôn EP, Jaume Duch cho rằng việc EP mở lại phiên họp tại Strasbourg là bước đi quan trọng hướng tới trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các nghị sĩ tham gia trực tiếp phiên họp này đều là nghị sĩ Pháp, trong khi phần lớn nghị sĩ các nước thành viên tham gia họp trực tuyến.

* Cũng từ ngày 7/6, hơn 1,6 triệu trẻ em tại hơn 24.000 trường học của Mexico đã quay trở lại trường học sau hơn 1 năm thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng tránh dịch bệnh COVID-19.

Theo Bộ Giáo dục Mexico, các trường học được phép mở cửa đón học sinh trở lại là những trường học nằm tại 13 bang có tỷ lệ ca nhiễm mới giảm mạnh trong thời gian gần đây. Hiện Mexico vẫn duy trì các biện pháp phòng dịch tại 19 bang còn lại.

Chính phủ Mexico còn khá dè dặt trong việc cho phép học sinh học tập trực tiếp tại lớp học do lo ngại nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 khi quyết định chỉ cho phép học sinh đi học trực tiếp 2 ngày/1 tuần và 4 giờ/ngày. Mỗi tuần, các học sinh cũng sẽ có các buổi học trực tuyến. Chính phủ Mexico cũng thông báo sẽ đóng cửa trường học ngay lập tức khi phát hiện ca lây nhiễm trong học đường.

Học sinh quay trở lại trường học trực tiếp đều dựa trên tinh thần tự nguyện và phải thực hiện các biện pháp y tế phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên và đo thân nhiệt, trong khi phần lớn học sinh vẫn lựa chọn chưa quay trở lại trường học do lo ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

* Từ ngày 21/6, CH Séc sẽ mở cửa biên giới với các nước Liên minh châu Âu (EU) và Serbia sau khi nước này dần hồi phục sau cuộc khủng hoảng do dịch bệnh COVID-19. Theo đó, người nhập cảnh vào Séc sẽ phải trình giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngoài mở cửa biên giới, Séc cũng sẽ nới lỏng một số biện pháp phòng dịch khác như liều chỉnh số lượng người được phép tham gia các sự kiện văn hóa lớn, 1.000 người đối với các sự kiện trong nhà và 2.000 người đối với sự kiện ngoài trời. Tại trường học, các học sinh và giáo viên được phép không đeo khẩu trang.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nghi-vien-chau-au-nhom-hop-tai-strasbourg-lan-dau-tien-trong-15-thang-20210608091303410.htm