Nghi vấn việc 2 tổ hợp Pantsir-S1 bị sét đánh tại Ethiopia

Những tổn thất đối với các hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất đã mở rộng sang một quốc gia nữa.

Theo truyền thông quốc tế, hai tổ hợp phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất đã bị phá hủy. Đáng ngạc nhiên sự hủy diệt đối với Pantsir-S1 không phải là một tổn thất chiến đấu, nó thậm chí không xảy ra tại một quốc gia đang trong tình trạng xung đột quân sự.

Căn cứ thông tin được cung cấp, 2 tổ hợp Pantsir-S1 nói trên đã bị phá hủy trên lãnh thổ Ethiopia với nguyên nhân là do sét đánh.

"Các tài liệu xuất hiện trên Internet thông báo việc ngừng hoạt động đối với 2 hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất ở Ethiopia. Nguồn tin địa phương khẳng định chúng đã bị vô hiệu hóa do sét đánh".

"Đồng thời nguồn tin còn lưu ý rằng Pantsir-S1 của Lực lượng Vũ trang Ethiopia được đặt tại khu vực nhà máy thủy điện Khidas (An-Nahda) trên sông Nile. Không có thông tin bổ sung nào được cung cấp", trang Voennoye Obozreniye cho biết.

Ethiopia đã mất 2 tổ hợp phòng không Pantsir-S1 trong một tình huống còn nhiều bí ẩn

Ethiopia đã mất 2 tổ hợp phòng không Pantsir-S1 trong một tình huống còn nhiều bí ẩn

Dữ liệu trên được xác nhận bởi một số nguồn khác, nhưng trong lúc này các chuyên gia quân sự chú ý đến thực tế là các tổ hợp Pantsir-S1 được trang bị khí tài chống sét, và khả năng cả hai đều nằm trong bán kính thiệt hại do sét đánh là rất nhỏ, bởi vì bản thân các tổ hợp được sử dụng để bảo vệ đập và do đó chúng phải được bố trí ở khoảng cách ít nhất vài trăm mét.

Điều đáng nói nữa chính là nhà máy thủy điện Khidas (lớn nhất ở châu Phi) đã gây ra sự phức tạp trong quan hệ giữa Ai Cập và Ethiopia. Cairo cho rằng đây là tác nhân chính khiến sông Nile trên lãnh thổ nước này bắt đầu cạn kiệt, số lượng cá giảm và cảnh báo có thể sử dụng biện pháp quân sự để can thiệp vào việc chiếm hữu nguồn nước

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nghi-van-viec-2-to-hop-pantsir-s1-bi-set-danh-tai-ethiopia-3415197/