Nghi vấn tài xế say rượu gây tai nạn liên hoàn tại Yên Bái

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ chiếc xe ô tô 4 chỗ bất ngờ tông người đi bộ bị thương rồi bỏ chạy, sau đó lại tự lật xuống một khu dân cư có độ sâu gần 10m so với mặt đường.

Tài xế say rượu gây tai nạn liên hoàn tại Yên Bái. Ảnh: Giao Thông

Tài xế say rượu gây tai nạn liên hoàn tại Yên Bái. Ảnh: Giao Thông

Theo báo Giao Thông, sáng 18/7, lãnh đạo Đội CSGT trật tự Công an thành phố Yên Bái cho biết, khoảng 20h40 ngày 17/7, tại trục đường Yên Ninh, ngã tư Bệnh viện Sản nhi (thuộc tổ 4, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô màu trắng 4 chỗ và anh Trần Văn Vượng (SN 1979, trú tại thôn Ngòi Đong, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) khi anh Vượng đang đi bộ qua đường, khiến anh này bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.

Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn tài xế đã nhanh chóng điều khiển chiếc ô tô 4 chỗ rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 20h42 cùng ngày, cũng tại tổ 4 phường Minh Tân xảy ra vụ tai nạn khi xe ô tô nhãn hiệu Kia 4 chỗ màu trắng mang biển kiểm soát 21A-069.23 tự lật xuống khu dân cư, có độ sâu gần 10m so với mặt đường.

Nghe tiếng động mạnh, người dân xung quanh đã đến hiện trường, cạy cửa đưa tài xế ra khỏi xe. Lái xe được xác định là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Quá trình kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe, cơ quan công an đo được 1,168mg/ lít khí thở, kiểm tra ma túy cho kết quả tài xế Nguyễn Tuấn Anh âm tính.

Vụ va chạm đã khiến chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định được người điều khiển chiếc ô tô trắng gây tai nạn với anh Vượng

Hiện, cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh người điều khiển chiếc xe ô tô trắng gây tai nạn với anh Vượng rồi bỏ chạy và người điều khiển chiếc ô tô nhãn hiệu Kia mang biển kiểm soát 21A-0.6923 bị rơi xuống khu dân cư là cùng 1 chiếc xe hay không.

Liên quan đến tình hình tai nạn giao thông, báo Pháp Luật TP.HCM cho hay, vào khoảng 21h15 ngày 17/7, tại đường Nguyễn Hoàng (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) ô tô 92A – 131.70 do tài xế Hà Đức Tuấn (26 tuổi, ngụ xã Điện Thắng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) lái theo hướng Bắc – Nam đã va chạm với xe máy 92D1 – 356.53 do chị Phạm Thị Thu Sương (22 tuổi, ngụ xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn) điều khiển từ hướng ngược lại.

Ô tô leo lề đường sau khi tông chết người đi xe máy tại Quảng Nam. Ảnh: PLO

Vụ va chạm mạnh đã khiến chị Sương tử vong, chiếc ô tô mất lái lao lên lề đường, hư hỏng phần đầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Duy Xuyên đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nghi-van-tai-xe-say-ruou-gay-tai-nan-lien-hoan-tai-yen-bai-a284766.html