Nghi vấn rò rỉ phóng xạ ở Trung Quốc: Nhật Bản thận trọng, giám sát chặt dù Bắc Kinh trấn an

Ngày 17/6, Đài truyền hình NHK đưa tin, Cơ quan Quản lý Hạt nhân (NRA) Nhật Bản đang giám sát nồng độ phóng xạ trên khắp nước này sau khi có tin các chất phóng xạ thể khí đã rò rỉ từ một nhà máy điện hạt nhân ở miền Nam Trung Quốc.

Trung Quốc khẳng định không có rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn. (Nguồn: AP)

Trung Quốc khẳng định không có rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn. (Nguồn: AP)

NHK cho biết, NRA đang theo dõi sát sao các điểm giám sát phóng xạ ở tỉnh Okinawa và một số nơi khác. Cho đến nay, NRA vẫn chưa phát hiện thấy các thay đổi đáng kể nào.

Hôm 15/6, NRA đã gửi email tới Cơ quan Quản lý An toàn Hạt nhân Quốc gia (NNSA) của Trung Quốc để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc này.

NRA dự định sẽ hợp tác với Bộ Ngoại giao Nhật Bản và các cơ quan khác để xác nhận điều gì đã xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc.

Ông Yamamoto Akio, Giáo sư Đại học Nagoya, giải thích các thanh nhiên liệu hạt nhân được bao phủ bởi các ống kim loại được gọi là lớp sơn phủ. Khi các ống kim loại này bị thủng hoặc bị hư hại, các chất phóng xạ thể khí sẽ thoát ra.

Khí này sẽ đi theo dòng nước làm mát và thoát ra sau khi loãng đi trong thùng chứa. Tuy nhiên, lượng khí thoát ra sẽ tùy thuộc vào mức độ hư hại của các ống kim loại.

Theo ông Yamamoto, vẫn chưa rõ mức độ về sự cố tại nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc, do vậy ông hối thúc cần tiếp tục giám sát cho dù sự cố này hầu như không có tác động lớn tới Nhật Bản.

Trước đó, công ty năng lượng hạt nhân Framatome của Pháp, đơn vị thiết kế nhà máy hạt nhân Đài Sơn, đã cảnh báo về "mối đe dọa phóng xạ sắp xảy ra" và kiến nghị NNSA nâng giới hạn phóng xạ có thể chấp nhận bên ngoài nhà máy này để tránh phải đóng cửa.

Tuy nhiên, ngày 16/6, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc khẳng định, không có rò rỉ phóng xạ dù mức độ phóng xạ gia tăng ở mạch chính lò phản ứng số 1 của nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn.

Trung Quốc cũng cho biết, NNSA cũng không nâng mức giới hạn phóng xạ có thể chấp nhận xung quanh nhà máy.

Hôm 14/6, CNN đưa tin, chính quyền Mỹ đang đánh giá thông tin nhà máy điện hạt nhân tại Đài Sơn bị rò rỉ phóng xạ, tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã xác định tình hình tại Quảng Đông không "đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn của các công nhân tại nhà máy hay người dân Trung Quốc".

Nhà máy Đài Sơn nằm ở ven biển tỉnh Quảng Đông, tỉnh đông dân nhất Trung Quốc. Đi vào hoạt động từ năm 2018, Đài Sơn là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vận hành lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới EPR. Hiện có hai tổ máy EPR ở nhà máy này.

Các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới EPR được cho là có những cải tiến vượt trội để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong khi hạn chế lượng chất thải xả ra trong quá trình hoạt động.

(theo NHK)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nghi-van-ro-ri-phong-xa-o-trung-quoc-nhat-ban-than-trong-giam-sat-chat-du-bac-kinh-tran-an-148604.html