Nghi vấn ô tô biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy

Theo đó, xe ô tô BKS 80A-116.xx được cho là gây tai nạn giao thông với một người đàn ông lớn tuổi trên đường vành đai 3 Hà Nội rồi nhấn ga bỏ chạy.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, vụ tai nạn xe biển xanh sau khi gây tai nạn đã bỏ chạy xảy ra vào khoảng 21h ngày 4/5.

Thời điểm trên, chiếc ô tô mang BKS 80A-116.xx nhãn hiệu Toyota lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng về Mỹ Đình.

Tới địa chỉ 737 Nguyễn Xiển, bất ngờ ô tô va chạm với người đàn ông trung niên điều khiển xe máy Wave 18E2-9589. Va chạm khiến người đàn ông ngã xuống đường, bị thương nặng, chảy nhiều máu.

 Chiếc xe biển xanh được cho là gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Chiếc xe biển xanh được cho là gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Đáng nói, sau khi gây tai nạn, chiếc xe ô tô biển xanh không dừng lại mà chạy rất nhanh về hướng đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Nhiều người dân chứng kiến bất bình đuổi theo ghi hình và yêu cầu tài xế dừng nhưng người này điều khiển xe di chuyển tốc độ cao. Ba-đờ-sốc (cản trước) của ô tô biển xanh gây tai nạn gần như rơi ra đường khi tăng ga bỏ chạy.

Tại hiện trường, người đàn ông lớn tuổi đi xe máy nằm bất tỉnh, mất nhiều máu. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân bất tỉnh sau khi bị đâm.

Theo nguồn tin của PV Kiến Thức, nạn nhân bị xe ô tô biển xanh đâm vào rồi bỏ chạy tên Nguyễn Văn P. (50 tuổi, quê Nam Định, làm nghề xe ôm).

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Quý An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nghi-van-o-to-bien-xanh-gay-tai-nan-roi-bo-chay-1218574.html