Nghi vấn ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở Trung Quốc liên quan một đám cưới

Hầu hết các ca mắc mới COVID-19 ở Urumqi (khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc) được xác định có liên quan đến một đám cưới vào đầu tháng Bảy.

Một quầy bán đồ ăn trong khu chợ lớn của Urumqi. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Một quầy bán đồ ăn trong khu chợ lớn của Urumqi. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ngày 16/7, thành phố Urumqi bất ngờ bị tái phong tỏa vì phát hiện 4 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca không biểu hiện triệu chứng.

Trước đó, Urumqi không ghi nhận bất cứ ca bệnh nào trong suốt 149 ngày.

Trả lời phỏng vấn tờ Global Times, một chuyên gia y tế cho biết hầu hết các ca nhiễm mới ở Urumqi đều có liên quan đến một tiệc cưới được tổ chức hồi đầu tháng Bảy.

Cụ thể, ca bệnh đầu tiên được báo cáo ở Urumqi hôm 15/7 là một nữ nhân viên bán hàng làm việc tại Quảng trưởng Zhongquan.

Nữ nhân viên này từng tham dự một đám cưới vào đầu tháng Bảy, và khiến nhiều người khác lây bệnh.

Tuy nhiên, nguồn gốc chính xác của ca bệnh đầu tiên vẫn chưa được xác định.

Không loại trừ khả năng những người này lây virus từ nguồn bệnh bên ngoài vào thay vì nguồn bệnh trong cộng đồng.

Theo chuyên gia Zhang Yuexin – Giám đốc khoa Truyền nhiễm bệnh viện liên kết thuộc Đại học Y khoa Tân Cương, một số người trở về Trung Quốc đã bị cách ly 14 ngày tại các thành phố như Thành Đô, Thượng Hải hay Lan Châu.

Những người này mới đây đã đến Tân Cương. Do đó, bệnh nhân số 0 có thể nằm trong số những người có thời gian ủ bệnh kéo dài hơn 14 ngày.

Hôm Chủ nhật, Urumqi đã nâng mức cảnh báo COVID-19 ở hai quận huyện là Tianshan và Saybagh lên mức cao nhất.

Chỉ tính riêng trong ngày thứ Bảy, Urumqi đã xác nhận 13 ca mắc COVID-19 mới, với 18 ca không có triệu chứng.

Tổng số ca mắc mới COVID-19 ở Tân Cương, tính đến ngày 18/7 là 30 ca, với 41 ca không có triệu chứng. Tất cả đều ở Urumqi. 2.705 người hiện đang được theo dõi.

Các trung tâm y tế ở Urumqi hiện đang hoạt động hết công suất sau khi thành phố mở rộng quy mô xét nghiệm COVID-19 để phát hiện người nhiễm bệnh. Một số trung tâm thậm chí còn làm việc xuyên đêm.

Urumqi đã yêu cầu Ủy ban Y tế Quốc gia phối hợp phân tích trình tự gen virus ở những ca bệnh mới được xác nhận để làm rõ nguồn gốc và đường lây truyền của COVID-19.

Zhang Wenhong, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Thượng Hải dự đoán Urumqi sẽ trở lại trạng thái bình thường sau 3 đến 4 tuần.

Vì ngay khi bùng dịch, chính quyền Tân Cương đã hành động kịp thời, kiểm tra sàng lọc và theo dõi tất cả các trường hợp liên quan.

Minh Hạnh

Theo Global Times

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nghi-van-o-dich-covid19-moi-bung-phat-o-trung-quoc-lien-quan-mot-dam-cuoi-1690937.tpo