Nghi vấn nhiều cơ sở bán thực phẩm không rõ nguồn gốc

Được quảng cáo là hệ thống với nhiều cơ sở bán rau quả sạch trên địa bàn TP Hà Nội, thế nhưng thực tế, các cơ sở đó có đầy đủ giấy tờ và nguồn gốc xuất xứ?

Trước đó, báo Người tiêu dùng đã phản ánh nhiều cơ sở, siêu thị bán hàng không có nguồn gốc sản phẩm rõ ràng khiến người mua hoang mang, lo lắng. Đặc biệt, các hàng hóa tung ra thị trường lại thiếu thông tin về nguồn gốc xuất xứ trầm trọng. Trong khi đó, pháp luật cũng quy định rõ tất cả các mặt hàng khi bày bán phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy quy định là thế, nhưng thời gian vừa qua, nhiều cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm không biết vô tình hay cố ý vẫn ngang nhiên bán hàng khi không có bất kỳ giấy tờ liên quan và được gán mác “thực phẩm xách tay”.

Mục sở thị nhiều cơ sở, PV nhận thấy, rất nhiều hàng hóa nằm trong tình trạng báo động vi phạm các quy định về nhãn mác sản phẩm, kể cả từ rau, củ, quả đến các mặt hàng đồ khô nhập khẩu. Người mua hàng có thể quan sát thực tế và chú ý, hầu như các mặt hàng hoa quả được giới thiệu là hàng nhập khẩu nước ngoài hoặc đặc sản vùng miền nào đó của Việt Nam bán tại nhiều cửa hàng nhưng chỉ mang độc chiếc logo của nơi bán và gần như không có bất kỳ thêm thông tin gì khác.

Đối với các mặt hàng đồ khô nhập khẩu, chỉ nhìn chữ viết trên sản phẩm, chắc chắn PV cũng như người tiêu dùng khác cũng chỉ đoán mò được chúng đến từ đâu bởi lẽ, không có bất kỳ thông tin nào bằng tiếng Việt cũng như giá thành sản phẩm như thế nào. Còn một số loại khác có nhãn phụ tiếng Việt, tuy nhiên chúng chỉ ghi mỗi tên sản phẩm kèm theo mã vạch để check giá khi thanh toán, ngoài ra không còn gì khác.

Nhiều kẹo, bánh hay nước chấm có nguồn gốc không rõ ràng

Như vậy, từ những thực tế kinh doanh tại nhiều cửa hàng, có thể thấy sự cẩu thả, không biết vô tình hay cố ý nhưng việc không cung cấp rõ ràng thông tin về nguồn gốc sản phẩm khiến người tiêu dùng có quyền đặt ra nghi vấn về hàng không nguồn gốc cũng như, sản phẩm có thật sự sạch như quảng cáo.

Khi hàng hóa đã được bán ra thị trường qua kênh cửa hàng và dù có gán mác “hàng xách tay” đi chăng nữa, đó đều là hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Báo Người tiêu dùng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Dương Nhung

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/he-thong-thuc-pham-sach-dong-xanh-foods-mart-ban-hang-khong-ro-nguon-goc-xuat-xu-d70811.html