Nghi vấn người Việt Nam vẽ bậy lên di tích Nhật Bản

Dòng chữ 'A Hào' kèm theo hình trái tim, mũi tên bên dưới xuât hiện trên một hòn đá tại khu thành cổ Yonago.

Cuối tháng 10/2018, nhiều tờ báo Nhật Bản đồng loạt đưa tin về việc một dòng chữ trên hòn đá tại khu thành cổ thuộc tỉnh Tottori, Nhật Bản.

Cụ thể, hình ảnh vẽ bậy gồm chữ viết bằng tiếng Nhật và La-tinh (Latin) nguệch ngoạc trên các bức tường.

Nổi bật trong số đó là chữ “HÀO" có kích thước khoảng 60 cm, cùng những hình vẽ ngôi sao và trái tim xung quanh được khắc trên bệ đá nằm ở vị trí cao nhất trong khu di tích.

Hình ảnh vẽ bậy lên di tích khu thành cổ Yonago nghi do người Việt thực hiện.

Dù các báo ở Nhật Bản chỉ đề cập "đó là 3 chữ cái Latin ‘HAO’ vẽ bậy", dựa vào ảnh chụp tại hiện trường, nhiều người suy đoán đây có thể là một từ trong tiếng Việt Nam.

Điều này khiến dư luận và cộng đồng mạng Nhật Bản rất bức xúc, lên án mạnh mẽ hành vi phá hoại di sản văn hóa này. Cảnh sát địa phương đang điều tra để sớm tìm ra thủ phạm.

Được biết, thành cổ Yonago tọa lạc trên núi Minato-yama ở độ cao 90m.

Nghi ngờ trên sẽ khiến nhiều người Việt phải giật mình bởi tình trạng vẽ bậy lên di tích lịch sử quốc gia cũng xuất hiện ở Việt Nam như tháp Hòa Phong, tháp Bút ở Hồ Gươm, tượng đài Thánh Gióng... Có đôi trai gái muốn in dấu ấn thể hiện tình cảm, có người suy nghĩ viết lên các bức tượng, chuông chùa sẽ linh thiêng lời cầu nguyện.

Một số bạn trẻ không ngần ngại dùng bút xóa vẽ lên di tích trên núi Bài Thơ.

Mặc dù cơ quan chức năng đã cử lực lượng nhân viên xóa các hình vẽ bậy này nhưng vẫn không xuể. Tại tháp Hòa Phong, Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội xóa các dấu vết phá hoại trên tháp Hòa Phong, chỉ 1 - 2 ngày sau lại có dòng chữ khác chen lấn bên trong lòng tháp.

Tương tự, tại tượng đài Thánh Gióng đã đặt 2 biển cấm vẽ bậy nhưng tình trạng phá hoại này chỉ giảm đi phần nào. Ông Nguyễn Nam Nho – Trưởng Ban quản lý di tích đền Gióng (Sóc Sơn) cho biết, đơn vị đã nghĩ đến giải pháp lắp camera ở khu vực này để giám sát. Tuy nhiên, nếu có bắt được đối tượng vẽ bậy cũng chỉ biết nhắc nhở, chưa thể có biện pháp xử phạt.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nghi-van-nguoi-viet-nam-ve-bay-len-di-tich-nhat-ban-3368591/