Nghi vấn người đàn ông xăm trổ đấm bể kính ô tô ở Hà Nội tè ra quần

Loạt ảnh người đàn ông xăm trổ đấm vỡ kính ô tô gần nhà thờ Hàm Long (Hà Nội) được dân mạng chú ý nhiều bởi chi tiết lạ.

Chiều 4.11, trên nhiều nhóm chia sẻ loạt ảnh người đàn ông xăm trổ đội nón lưỡi trai đi xe máy đấm vỡ kính chắn gió của ô tô 30E-885.20 gần nhà thờ Hàm Long (phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Người này chở theo một phụ nữ nhưng cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Chưa rõ xảy ra va chạm xe hay mâu thuẫn chuyện gì mà ông ta lại hủy hoại tài sản người khác. Song chi tiết lạ gây chú ý là quần short của người này bị ướt phía trước. Thế nên dân mạng dự đoán ông ta tỏ vẻ hổ báo nhưng sợ tè ra quần sau khi đấm bể kính ô tô?!

Khi có nam thanh niên mặc áo khoác màu mận tới can ngăn, ông ta mới chở người phụ nữ đi nhưng bị chụp lại biển số xe máy là 29Z1-174.32.

Người đàn ông ướt quần phía trước sau khi đấm bể kính ô tô.

Người đàn ông ướt quần phía trước sau khi đấm bể kính ô tô.

Khuôn mặt hoang mang của tài xế ô tô bị đấm bể kính.

Quay đầu nhìn tài xế ô tô lần nữa...

... trước khi lái xe máy chở người phụ nữ đi tiếp.

Trở lại với tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, Điều 178 Bộ luật hình sự 2015 quy định cụ thể như sau:

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; tài sản là di vật, cổ hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc tài sản trị giá dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng;

c) Gây thiệt hại tài sản là bảo vật quốc gia;

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Để che giấu tội phạm khác;

e) Vì lý do công vụ của người bị hại;

g) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:

a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm:

a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Theo nhiều người, việc thay kính chắn gió ô tô bị bể chắc chắn tốn hơn 2 triệu đồng. Thế nên người đàn ông đấm bể kính ô tô có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quay đầu tự sướng, cô gái lao xe máy vào đuôi ô tô:

Cô gái lái xe máy quay đầu lè lưỡi khi người ngồi sau đang quay clip bằng gậy tự sướng để rồi cả hai nhận cái kết đắng.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/nghi-van-nguoi-dan-ong-xam-tro-dam-be-kinh-o-to-o-ha-noi-te-ra-quan-124884.html