Nghi vấn nam thanh niên ở Hải Dương treo cổ tự tử do nợ nần

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, trên cơ thể nạn nhân không có dấu vết của tác động ngoại lực, nhưng phần cổ và cằm có vết hằn bầm tím của dây nhựa

Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (15/5), ông Nguyễn Hữu Lăng – Chủ tịch UBND xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết: “Khoảng 3h sáng qua, chính quyền địa phương chúng tôi có nhận được tin báo anh Nguyễn Văn Th. (SN 1998, trú tại thôn Văn Sự) tử vong”.

Ông Lăng thông tin, khi gia đình lên xã xin giấy chứng tử để mang thi thể anh Th. hỏa táng, người thân có nói nạn nhân bị chết đột tử. Tuy nhiên qua nắm bắt dư luận có nhiều thông tin trái chiều khác nhau, lãnh đạo xã đã chỉ đạo công an địa phương vào cuộc xác minh, đồng thời cấp báo lên các cơ quan cấp trên để về làm rõ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tứ Kỳ cùng Công an tỉnh Hải Dương có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm sơ bộ tử thi và lấy lời khai của những người liên quan.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đến khoảng 10h cùng ngày, việc khám nghiệm tử thi hoàn tất và cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, trên cơ thể nạn nhân không có dấu vết của tác động ngoại lực, nhưng phần cổ và cằm có vết hằn bầm tím của dây nhựa.

Nhân chứng cho hay, thi thể anh Th. được phát hiện ở cổng của xóm. Trên cổng có một đoạn tuýp sắt, có thể nạn nhân đã dùng dây nhựa (loại dây dùng cho máy bơm nước) thắt lên tuýp sắt rồi đứng lên ghế và tự xô đổ chiếc ghế này tự tử.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, anh Th. mới xin nghỉ việc tại công ty, hiện đang nợ một số tiền và không có khả năng trả nợ. Sau đó, nạn nhân nói chuyện với gia đình để có hướng giải quyết và xảy ra sự việc đau lòng.

“Theo quy chế của làng văn hóa được UBND huyện phê duyệt, nếu công dân tự dẫn đến cái chết thì chính quyền địa phương không tổ chức tang lễ mà chỉ có xóm và gia đình”, Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết thêm.

Đến 15h chiều qua, thi thể của anh Th. được gia đình và người thân cho đi hỏa táng, sau đó an táng tại nghĩa trang địa phương.

Được biết, anh Th. là con út trong gia đình có 2 chị em và hiện chưa xây dựng gia đình.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nghi-van-nam-thanh-nien-o-hai-duong-treo-co-tu-tu-do-no-nan-201805151830118.htm