Nghi vấn nam thanh niên giết người yêu rồi treo cổ tự tử: Xác định danh tính các nạn nhân

Liên quan đến nghi vấn nam thanh giết người yêu rồi treo cổ tự tử ở xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, mới đây cơ quan công an cho biết đã xác định được danh tính hai nạn nhân trong vụ án.

Chiều 26/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an xã Tăng Tiến cho biết: “Hai nạn nhân được xác định là Trần Thị L. (SN 2003) và Trần Văn Ch. (SN 1996) cùng trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đến thuê nhà tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để làm việc”.

Nguồn tin từ cơ quan công an cho biết, qua khám nghiệm sơ bộ, thi thể cô gái không có dấu vết tác động ngoại lực. Cả hai cùng là công nhân của một khu công nghiệp trên địa bàn.

Hiện trưởng xảy ra vụ án.

Hiện trưởng xảy ra vụ án.

Bước đầu, Cơ quan công an cho biết, khoảng 5h30 ngày 26/5, một số người dân tá hỏa phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở hành lang dãy trọ tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và đã trình báo cáo lên chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Việt Yên đã phối hợp với Công an xã Tăng Tiến có mặt phong tỏa hiện trường tiến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một thi thể nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở khu vực hành lang khu nhà và một thi thể nữ đã tử vong trong phòng trọ cạnh đó.

Đại diện Công an xã Tăng Tiến thông tin: "Hiện chúng tôi đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Có thể đôi nam nữ tử vong do mâu thuẫn tình cảm".

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghi-van-nam-thanh-nien-giet-nguoi-yeu-roi-treo-co-tu-tu-xac-dinh-danh-tinh-cac-nan-nhan-a435472.html