Nghi vấn khu trục hạm Type 055 là bản sao Zumwalt của Mỹ?

Ở một số khía cạnh, tàu khu trục mới nhất của Trung Quốc là Type 055 có vẻ giống với một số thiết kế của tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt của Hải quân Mỹ.

Vào ngày 10/3/2021, Hải quân Trung Quốc tiếp nhận thêm tàu khu trục hạng nặng mang tên Lhasa, thuộc dự án khu trục hạm Type 055, và biên chế cho Hạm đội Bắc Hải, có căn cứ ở Thanh Đảo. Trung Quốc còn 6 chiếc thuộc dự án này, đang hoàn thành ở các giai đoạn chế tạo và thử nghiệm khác nhau.

Vào ngày 10/3/2021, Hải quân Trung Quốc tiếp nhận thêm tàu khu trục hạng nặng mang tên Lhasa, thuộc dự án khu trục hạm Type 055, và biên chế cho Hạm đội Bắc Hải, có căn cứ ở Thanh Đảo. Trung Quốc còn 6 chiếc thuộc dự án này, đang hoàn thành ở các giai đoạn chế tạo và thử nghiệm khác nhau.

Type 055 có tổng lượng choán nước lên tới 14,5 nghìn tấn; chiều dài thân tàu là 183 m, rộng 20m, độ choán nước 6,6 m. Type 055 chỉ đứng sau lớp tàu Zumwalt của Mỹ về kích thước, và lớn hơn các khu trục hạm Arleigh Burke và các tuần dương hạm Ticonderoga của Hải quân Mỹ.

Theo những thông tin được công khai, khu trục hạm Type 055 có khả năng tàng hình, trang bị công nghệ cao, nhằm đáp ứng khả năng tấn công trên biển, phòng không và bảo vệ cho các tàu sân bay và các tàu chiến khác trong các cuộc chiến trên đại dương.

Điều ngạc nhiên là con tàu đại diện cho nỗ lực của Trung Quốc trong việc chế tạo một khu trục hạm tàng hình, nhờ thân tàu và kiến trúc thượng tầng kết hợp, phía ngoài tàu phẳng mịn, ít góc cạnh, ít vũ khí gắn trên boong. Ở một số khía cạnh, con tàu có vẻ giống như thiết kế của tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt của Hải quân Mỹ.

Chiếc đầu tiên của lớp Type 055 là chiếc Nanchang có khẩu pháo 130 mm đặt trên boong, trông rất giống USS Zumwalt; cùng với đó là thiết kế boong nhẵn, phẳng. Đài chỉ huy kiểu kim tự tháp, không có nhiều ăng-ten nhô lên, như các thiết kế trước đó.

Giống như tàu USS Zumwalt, Type 055 có một kết nối thân tàu và thượng tầng phẳng, nghiêng vào trong. Các cửa sổ đài chỉ huy hẹp và dường như Type 055 là bản sao cấu hình boong thân tàu của USS Zumwalt ở một mức độ nào đó, với các ăng-ten radar được ghép vào hai bên đài chỉ huy của tàu.

Một số tính năng tàng hình của Type 055 như thân tàu liền boong, cấu trúc boong này cho thấy một nỗ lực rõ ràng, là thiết kế một con tàu có tín hiệu bộc lộ radar thấp hơn, vì không có hệ thống vũ khí được gắn bên ngoài, góc cạnh hoặc nhô ra hay neo treo ở mạn tàu.

Nhưng không giống như USS Zumwalt khi sắp xếp hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) dọc theo ngoại vi của boong tàu, tàu chiến Type 055 có 112 ô VLS bố trí tập trung theo kiểu thiết kế cổ điển (phía trước 48, phía sau 64). Với thiết kế như vậy, nếu một quả tên lửa của đối phương đánh trúng khu vực này, dễ khiến vũ khí ở đây phát nổ.

Ngoài ra, các ống phóng thẳng đứng được bố trí thành một cụm như của Type 055, nếu nhiều tên lửa được phóng đồng thời, sẽ tỏa ra lượng nhiệt lớn, nên dễ bị các hệ thống trinh sát hồng ngoại của đối phương phát hiện.

Còn với thiết kế của USS Zumwalt, khi bố trí các ống phóng VLS ở ngoại vi, sẽ cho phép nhiều VLS duy trì được khả năng chiến đấu, trong trường hợp một số bị vô hiệu hóa hoặc bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của đối phương.

Phía cuối đuôi tàu của Type 055 bố trí "lộn xộn" hơn một chút so với USS Zumwalt; Type 055 không có bãi đáp trực thăng lớn như USS Zumwalt, mà phía đó là một đài chỉ huy phụ, có hàng loạt ăng-ten nhỏ, các hệ thống cảm biến và vũ khí được gắn ở phía sau.

Với thiết kế phía sau chắc chắn như vậy, sẽ làm chiến hạm Type 055 ít tàng hình hơn USS Zumwalt, nhưng lại mang lại lợi thế hơn về hỏa lực tầm gần; ví dụ trên Type 055 vẫn trang bị hệ thống pháo tự động tầm gần 11 nòng H/PJ-11 30mm.

Tàu USS Zumwalt không có những hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần CWIS đặt trên boong như lớp tàu khu trục Arleigh Burke. Đây là hỏa lực phòng thủ lớp cuối cùng, có vai trò quan trọng để bắn hạ UAV, tên lửa hành trình chống hạm hay các xuồng cao tốc mang tên lửa, khi nó có thể bắn ra hàng nghìn viên đạn/phút.

Các khẩu pháo bố trí trên boong tàu Type 055, không có dáng hình trụ và thon dài như trên tàu USS Zumwalt. Tóm lại, có thể mô tả chính xác Type 055 là sự pha trộn giữa tàu USS Zumwalt tàng hình và một tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ.

Theo đánh giá của chuyên gia, Type 055 có thể là loại vũ khí nhằm thỏa mãn tham vọng thực hiện sứ mệnh viễn chinh của hải quân Trung Quốc, như tăng cường khả năng tấn công đổ bộ và đặc biệt là tham vọng về lãnh hải của Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ.

Cận cảnh tàu khu trục Type 055 của Hải quân Trung Quốc. Nguồn: QPVN.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/nghi-van-khu-truc-ham-type-055-la-ban-sao-zumwalt-cua-my-1520555.html