Nghi vấn gạo giả tại Quảng Ngãi

Người dân thôn Thọ Lộc Bắc, xã Thịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đang rất hoang mang khi phát hiện số gạo được cứu trợ của gia đình khi đốt thì bốc cháy và kết dính với nhau.

Sau khi có nghi vấn, người dân đã lấy mẫu gạo được hỗ trợ và thử nghiệm theo cách phân biệt gạo giả theo hướng dẫn trên mạng trước sự chứng kiến của nhiều người dân và lãnh đạo chính quyền xã.

Kết quả khi đem số gạo này rang cháy trên bếp gas khoảng 3 phút rồi đem đốt thì hạt gạo co lại và bén lửa rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã cháy đen và vón cục. Ngược lại gạo do người gia đình sản xuất thì nở bung không vón cục và bắt lửa chậm.

Được biết số gạo này được tài trợ để cấp phát cho các hộ nghèo neo đơn bị thiệt hại nặng do đợt lũ vừa qua. Có 50 hộ được nhận gạo trong đợt này. TTXVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Theo VNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/nghi-van-gao-gia-tai-quang-ngai/68845.html