Nghi vấn cối tự hành nguyên tử Nga được chuyển về phía biên giới Ukraine

Đầu tuần trước, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh cối tự hành 2S4 Tyulpan của Nga đang di chuyển về phía biên giới với Ukraine.

Cối tự hành 2S4 Tyulpan của Nga

Cối tự hành 2S4 Tyulpan của Nga

Hệ thống pháo hạng nặng này được phát hiện tại nhà ga ở Kropotkin, vùng Krasnodar.

2S4 Tyulpan còn được phương Tây gọi là M-1975, là một loại cối tự hành 240mm do Liên Xô thiết kế.

Cối hạng nặng trên đặt trên khung gầm tự hành có bánh xích. Do kích thước lớn, nó có thể bắn các đầu đạn nổ mạnh, dạng chùm, có dẫn đường, cả đầu đạn hạt nhân và một số có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cách xa 20km.

Trên thực tế cối tự hành 2S4 đã bị loại khỏi biên chế và hiện còn 430 loại vũ khí này ở Nga được cất giữ tại các căn cứ quân sự. Tuy nhiên, kể từ năm 2016, chúng đã được đưa vào sử dụng một phần.

Trước đó vào tháng 11/2017, truyền thông Nga đưa tin Nhà máy Cơ khí Giao thông Vận tải Ural (Uraltransmash) đã hiện đại hóa một loại cối tự hành độc đáo, vốn đã được dự trữ từ lâu. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, số lượng chính xác của cối tự hành nâng cấp được giữ bí mật, nhưng đáng chú ý là dự án này đã được bắt đầu từ năm 2016.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/video-nghi-van-coi-tu-hanh-nguyen-tu-nga-duoc-chuyen-ve-phia-bien-gioi-ukraine-kUKkIXlMg.html