Nghi vấn có người làm rơi gạch khiến bé trai 3 tuổi tử vong

Theo nhân chứng, viên gạch rơi trên cao xuống trúng đầu bé trai khiến nạn nhân ngất xỉu, máu chảy nhiều, tử vong trên đường đến bệnh viện. Họ nghi ngờ vật này rơi từ tầng thượng.

Cuối giờ chiều 26/12, lãnh đạo Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra Công an TP Vinh đã chuyển hồ sơ vụ gạch rơi làm bé trai 3 tuổi tử vong khi đang chơi ở chung cư Lotus House cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng cũng trích xuất camera an ninh để xác định nguyên nhân vụ việc. Viên gạch được niêm phong phục vụ công tác giám định.

Nhà chức trách nhận định, nạn nhân bị viên gạch rơi từ trên cao xuống, có sự tác động của con người. Các nhân chứng tại hiện trường cũng xác nhận vật cứng này rơi từ trên cao, có thể ở tầng thượng chung cư.

Tầng thượng của chung cư Lotus House, nơi được cho là điểm rơi của viên gạch. Ảnh: Phạm Hòa.

Tầng thượng của chung cư Lotus House, nơi được cho là điểm rơi của viên gạch. Ảnh: Phạm Hòa.

Người dân sống tại chung cư này và những cư dân xung quanh cho biết, trước đây họ từng chứng kiến việc một số "vật thể lạ" rơi từ trên chung cư xuống, làm hư hỏng mái nhà.

Theo quan sát, chung cư Lotus House có hơn 90 hộ dân sinh sống đều không có phần xây thêm ra bên ngoài không gian. Vị trí bé trai gặp nạn nằm dưới ô cửa sổ các căn hộ. Phía trên không có hộ dân nào sửa chữa, hay xây dựng mới các căn hộ. Ở sân thượng chung cư rất dễ ra vào từ lối thoát hiểm được xây tường bao cao hơn 1m.

Vị trí cháu bé gặp nạn. Ảnh: Phạm Hòa.

Theo Ban quản lý chung cư Lotus House, đơn vị đã có thông báo đến các hộ gia đình sống ở tầng trên không vứt rác thải xuống phía dưới gây nguy hiểm cho người đi bộ và gây thiệt hại đến tài sản ôtô, nhà cửa của những gia đình xung quanh. Đồng thời, ban quản lý cũng lắp đặt camera quan sát để xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định.

Chung cư nơi xảy ra vụ tai nạn (vòng tròn đỏ). Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-van-co-nguoi-lam-roi-gach-khien-be-trai-3-tuoi-tu-vong-post903651.html