Nghi vận chuyển hàng lậu tại sân bay Tân Sơn Nhất, nữ tiếp viên hàng không bị tạm giữ

Công an quận Tân Bình (TP HCM) cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc tiếp viên hàng không nhập hàng lậu số lượng lớn thuốc lá và dầu xoa bóp từ Nhật Bản về sân bay Tân Sơn Nhất.

Nguồn tin của báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, Công an quận Tân Bình (TP HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị có liên quan điều tra làm rõ vụ nữ tiếp viên trưởng của một hãng hàng không nhập lậu số lượng lớn thuốc lá và dầu xoa bóp từ Nhật Bản về sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Theo báo này, khoảng 18h50 ngày 2/1, Công an quận Tân Bình cùng một số đơn vị đã bắt quả tang nữ tiếp viên N.T.T.H. (là tiếp viên trưởng của một hãng hàng không) khi đang vận chuyển va li nghi chứa hàng lậu từ sân bay Đà Nẵng về sân bay Tân Sơn Nhất.

Nghi phạm N.T.T.H

Nghi phạm N.T.T.H

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong vali có 48 chai dầu xoa bóp và 130 cây thuốc lá hiệu Marlboro có giá khoảng 920.000 đồng/cây. Tổng lô hàng ước tính trị giá hàng trăm triệu đồng.

Zing.vn đưa tin, vali chứa hàng nhập lậu xuất phát từ Nhật Bản đến Đà Nẵng trên chuyến bay số hiệu VN139, sau đó tiếp tục bay từ Đà Nẵng vào TP HCM trên chuyến bay số hiệu VN135.

Tối 2/1, Công an quận Tân Bình xác nhận vụ việc và cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/nghi-van-chuyen-hang-lau-tai-san-bay-tan-son-nhat-nu-tiep-vien-hang-khong-bi-tam-giu-288047.htm