Nghi vấn chiếc xe rơi xuống sông Hồng từng gây tai nạn rồi bỏ chạy?

Cơ quan chức năng đã xác định được chiếc xe xấu số rơi xuống sông Hồng khiến 2 nạn nhân tử vong. Đáng chú ý, theo thông tin lan truyền, chiếc xe này từng gây tai nạn trước đó rồi bỏ chạy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Tối qua (3.11), khoảng 19h30, nhiều người đi trên cầu Chương Dương hốt hoảng khi thấy một xe ô tô đi từ phía Long Biên sang nội thành Hà Nội loạng choạng, có biểu hiện mất lái rồi đâm gãy lan can cầu, lao xuống sông Hồng.

Vị trí ô tô gặp nạn ở nhịp cầu số 19. Đoạn lan can dài chừng 5m đã bị gãy và rơi xuống sông.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã bố trí 2 xe chuyên dụng. CSGT và Công an quận Long Biên đã có mặt tổ chức tìm kiếm dưới sông.

Cơ quan chức năng xác định, chiếc xe rơi xuống sông là xe ô tô Mercedes màu đen, mang biển kiểm soát 30E-868.36, nhãn hiệu Mercedes GLC300, sản xuất năm 2017 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng kiểm là bà Nguyễn Thị Thu Hương, địa chỉ tại phố Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

Lần kiểm định gần nhất của chiếc xe này là ngày 3.7.2017 và thời hạn kiểm định tiếp theo là ngày 2.1.2020 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 33-01S Hà Nội.

Chiếc Mercedes GLC300 tông sập lan can cầu Chương Dương rồi rơi xuống sông Hồng vào 19h30 tối qua.

Hiện tại, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về tình hình kiểm định phương tiện, vụ tai nạn trên và giao Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 33-01S phối hợp với cơ quan chức năng của Hà Nội kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn trên cầu Chương Dương, Chủ tịch UBND TP đã giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Rạng sáng nay (4.11), cơ quan chức năng đã tìm thấy chiếc xe và phát hiện 2 nạn nhân tử vong trong xe.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội, giao thông và quận có mặt và thực hiện ngay các biện pháp:

1. Tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng người, phương tiện tham gia giao thông trên cầu cũng như dưới sông; chống ùn tắc khu vực cầu.

2. Tập trung ngay lực lượng sửa chữa, hàn lan can cầu, khắc phục ngay trong đêm để đảm bảo an toàn, thông cầu.

3. Các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp xác định tìm vị trí chiếc xe bị rơi để trục vớt. Lực lượng CSGT đường thủy và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã huy động nhiều tàu, thuyền chuyên dụng và của người dân tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

4. Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hình ảnh chụp chiếc xe Mercedes màu đen (được cho là chiếc xe đã rơi xuống cầu Chương Dương tối qua) bỏ chạy sau khi gây ra vụ tai nạn ở đường Ô Chợ Dừa vào ngày 26.8 vừa qua.

Trong một diễn biến khác, có thông tin lan truyền cho rằng, chiếc Mercedes màu đen mang biển kiểm soát 30E-868.36 từng gây tai nạn rồi bỏ chạy ở đường Ô Chợ Dừa (TP.Hà Nội) vào ngày 26.8. Thông tin này ngay lập tức gây chú ý.

Theo thông tin được đăng tải, người chứng kiến đã đuổi theo chiếc xe ô tô trên, tuy nhiên không thể bắt kịp.

“Hôm đó là 26.8, tôi là người đứng ngay phía sau, chứng kiến từ đầu đến cuối chiếc Mercedes biển 30E-868.36 tông người rồi nhấn ga bỏ chạy một mạch về Hà Đông. Tôi cũng là một trong số những thanh niên phóng xe máy đuổi theo nhưng không đuổi nổi vì xe chạy rất nhanh”, thông tin cho biết.

Hiện câu chuyện chưa rõ thực hư, tuy nhiên, với tai nạn xảy ra làm 2 người tử vong, chiếc xe ô tô Mercedes mang biển kiểm soát 30E-868.36 đang là tâm điểm bàn luận trên khắp các diễn đàn.

PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nghi-van-chiec-xe-roi-xuong-song-hong-tung-gay-tai-nan-roi-bo-chay-927399.html