Đánh bom liều chết tại trung tâm giáo dục ở Afghanistan làm 24 người thiệt mạng

Chính phủ Afghanistan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO ngay lập tức đã lên án vụ tấn công này, nhận định vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite.

Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 25/10 thông báo, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào trung tâm giáo dục ở thủ đô Kabul xảy ra trước đó 1 ngày, đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, gồm nhiều học sinh ở độ tuổi 15 đến 26.

Một vụ đánh bom ở Kabul. Ảnh: Getty

Một vụ đánh bom ở Kabul. Ảnh: Getty

Theo Bộ Nội vụ, kẻ đánh bom đã kích hoạt chất nổ trên đường phố bên ngoài trung tâm giáo dục Kawsar-e Danish. Vụ đánh bom cũng đã khiến 55 người khác bị thương.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công, song không cung cấp bằng chứng. Trong khi, lực lượng Taliban đã lên tiếng bác bỏ có liên quan tới vụ việc này.

Chính phủ Afghanistan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO ngay lập tức đã lên án vụ tấn công này, nhận định vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite tại phía Tây Kabul. Đây thường là mục tiêu tấn công của Tổ chức khủng bố IS tại Afghanistan./.

Đình Nam/VOV1 (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/danh-bom-lieu-chet-tai-trung-tam-giao-duc-o-afghanistan-lam-24-nguoi-thiet-mang-812670.vov