Nghi vấn bé trai 2 tuổi ở Nghệ An bị cha dượng bạo hành

Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vừa triệu tập cha dượng của cháu Hồ Phúc H. lên để làm việc liên quan đến việc 'bạo hành trẻ em', khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bầm tím mặt mày, không ăn được, không nói được…

Theo đó, vào chiều ngày 27/3, bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, thị xã Hoàng Mai đã tiếp nhận bệnh nhân Hồ Phúc H. (SN 2016, trú tại phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai) đến nhập viện trong tình trạng đa chấn thương như: mặt mày bị thâm tím, hai mắt sưng đỏ, cháu không ăn và không nói được…

Ngay sau khi được thăm khám và điều trị, sức khỏe của cháu đã khá lên, cháu có ăn uống được. Tuy nhiên, do sợ chấn thương ở phần não nên bệnh viện đang phải tiếp tục theo dõi.

Cháu H. đang phải nhập viện trong tình trạng đã chấn thương (ảnh C.T).

Nguyên nhân cháu H. nhập viện theo chia sẻ của mẹ cháu bé là chị Hồ Thị S. (SN 1972) cho hay, những vết thương trên người cháu là do bị Trần Bá Thịnh (chồng chị S. và là cha dượng của cháu H) bạo hành.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Hữu Trung, Chủ tịch UBND phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai xác nhận thông tin trên và cho biết, ngay khi nắm bắt vụ viện trên, chính quyền địa phương đã phối hợp với công an thị xã Hoàng Mai mời Trần Bá Thịnh lên lấy lời khai ban đầu.

Cũng theo ông Trung, đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần. “Tại cơ quan công an, bước đầu Thịnh đã thừa nhận hành vi của mình và khai nhận nguyên nhân do cháu nghịch và phá đồ của hàng xóm nên đã đánh cháu để răn đe”, ông Trung chia sẻ thêm.

Hiện công an thị xã Hoàng Mai đã tiếp nhận vụ việc và điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Lịnh - CTV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/nghi-van-be-trai-2-tuoi-o-nghe-an-bi-cha-duong-bao-hanh-post40391.html