Nghi vấn bảo vệ ngân hàng đập phá ô tô ở Thái Bình: Công an nói gì?

Liên quan đến nghi vấn bảo vệ ngân hàng đập phá ô tô ở Thái Bình, đại diện Công an tỉnh Thái Bình đã cung cấp một số thông tin ban đầu.

Sáng ngày 4/8, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông cầm vật giống thanh sắt dài liên tục đập phá chiếc ô tô màu đen mang biển kiểm soát tỉnh Thái Bình.

Hình ảnh vụ đập phá ô tô khiến dân mạng xôn xao. (Ảnh chụp màn hình).

Vụ việc xảy ra trước cổng trụ sở một ngân hàng tại thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà, Thái Bình).

Chiều cùng ngày, trao đổi trên báo VTC News, đại diện Công an tỉnh Thái Bình đã cung cấp một số thông tin ban đầu.

Đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho biết, khoảng 17h30 ngày 3/8, tại khu Thị An, thị trấn Hưng Nhân (huyện Hưng Hà, Thái Bình), do mâu thuẫn cá nhân, anh Trần Quang Phương (SN 1981, trú tại khu Thị An) dùng tay đấm vào mặt ông Trần Văn Hồng (SN 1956, trú tại thôn Phú Vật, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà) dẫn đến chảy máu.

Sau khi xảy ra xô xát, ông Hồng lấy hung khí đập vào đầu xe ô tô nhãn hiệu CRV mang BKS 17A.06508 do anh Phương làm chủ.

Vụ xô xát đã làm ông Hồng bị thương nhẹ, xe ô tô của anh Phương bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 9,5 triệu đồng.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp Viện KSND huyện và chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mộc Trà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nghi-van-bao-ve-ngan-hang-dap-pha-o-to-cong-an-noi-gi-a380657.html