Nghi trộm chó bị đánh tử vong: Triệu tập nhiều người

Trong vụ nghi trộm chó bị đánh hội đồng tử vong, công an đã đến từng nhà dân gần hiện trường nơi xảy ra sự việc để điều tra.

Ngày 5/3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan công an đã có quyết định khởi tố vụ án Giết người để điều tra làm rõ vụ việc 2 người nghi trộm chó bị đánh thương vong tại xã Mã Thành (Yên Thành, Nghệ An) vào ngày 27/2 vừa qua.

Đượ biết cơ quan công an đã tiến hành triệu tập nhiều người để điều tra làm rõ vụ việc.

Chiều 5/3, xác nhận với PV, ông Bùi Trọng Long -Bí thư Đảng ủy xã Mã Thành cho biết: "Vụ việc xảy ra vượt quá thẩm quyền của xã nên công an tỉnh Nghệ An đang điểu tra và đã khởi tố vụ án rồi. Sau khi xảy ra sự việc, công an về điều tra trực tiếp từng hộ gia đình, hiện chưa có thông tin triệu tập cụ thể bao nhiêu người liên quan đến vụ việc này".

Hiện trường vụ việc ở xã Mã Thành.

Hiện trường vụ việc ở xã Mã Thành.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND xã Mã Thành thông tin: "Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiến hành điều tra và chưa có kết quả. Công an đã vào từng nhà dân gần hiện trường để điều tra.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, chính quyền xã đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sự việc xảy ra đêm tối nên cũng khó xác định ai đánh bởi thời điểm đó có đông người ở hiện trường.

Lúc chính quyền đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu thì không có ai đánh đối tượng nữa".

Như thông tin trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày 27/2, nhiều người dân ở xã Mã Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) phát hiện 2 thanh niên đi xe máy đến địa bàn xã bắt trộm chó nên hô hoán, vây bắt. Hai thanh niên trên sau đó bị người dân chặn bắt được trên đoạn đường liên xã giữa 2 xã Mã Thành và Thọ Thành.

Do quá bức xúc, nhiều người dân đã xông vào đánh hội đồng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Tại hiện trường bên cạnh là chiếc xe máy bị đốt cháy cùng 3 con chó, 1 bộ kích điện để bắt chó.

Danh tính hai người được xác định là Tr. V. M. (bị thương) và Tr. V. H. (tử vong), cùng trú xã Xuân Thành, huyện Yên Thanh. Sau khi lực lượng chức năng hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể cho gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Thu Thảo

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nghi-trom-cho-bi-danh-tu-vong-trieu-tap-nhieu-nguoi-3398048/