Nghi thức lạ: Để đàn bò giẫm qua chục người đến bị thương

Một truyền thống kỳ lạ ở Ấn Độ cho thấy, có hàng chục người tự nguyện 'làm nền' cho đàn bò giẫm qua.

Khi con bò được xem là những con thú thiêng liêng ở Ấn Độ, những người này tin rằng, chúng sẽ mang lại may mắn cho họ.

Cảnh quay được ghi lại tại Ujjain, ở bang Madhya Pradesh của Ấn Độ cho thấy, nhiều ngươi đàn ông nằm xuống để chờ đợi đàn bò giẫm lên.

Nghi lễ này gọi là Ekadashi ngay sau ngày lễ hội Hindu Diwali.

Những con bò được trang trí với vòng hoa và sau đó thực hiện các nghi thức chà đạp, dẫm lên trên cơ thể những người đàn ông.

Dù có nhiều người bị thương trong buổi lễ, tuy nhiên họ có niềm tin rằng họ có thể được chữa lành. Người ta cũng tin rằng, nghi thức này còn có thể mang lại sự thịnh vượng và giàu có cho người tham gia, gia đình họ và cả khu vực địa phương.

Trọng lượng trung bình của một con bò ở Ấn Độ là 137kg.

BÌNH MINH (Theo Mirror)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/nghi-thuc-la-de-dan-bo-giam-qua-chuc-nguoi-den-bi-thuong-17810.html