Nghi thầy giáo dâm ô 7 nam sinh: Chỉ... trêu quá mức

Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú đã chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến việc thầy giáo bị tố có hành vi sàm sỡ, dâm ô 7 nam học sinh.

Trao đổi với báo chí chiều 11/4, Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết đã đình chỉ thầy giáo dạy toán tên H. do có các thông tin liên quan đến việc dâm ô 7 học sinh nam.

Hiệu trưởng Ngô Thị Thu Anh cho biết nhà trường đã tạm đình chỉ giáo viên H. 3 ngày kể từ ngày 11/4.

Bà Thu Anh cho biết đây là giáo viên dạy giỏi, đã công tác tại trường 21 năm, thường xuyên nhận nhiệm vụ dạy nâng cao cho các học sinh ôn thi cho đội tuyển của nhà trường.

"Thầy rất uy tín, chuyên môn tốt, quan điểm của nhà trường là không bao che cho các hành vi sai trái, chúng tôi hợp tác tích cực với cơ quan điều tra. Nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm khắc. Thời gian đình chỉ giảng dạy này để phục vụ công tác điều tra" - bà Thu Anh cho biết.

Bà Thu Anh cho biết, khoảng 10h sáng ngày 10/4, bà tiếp nhận được thông tin từ một phụ huynh đến trao đổi trực tiếp về thầy giáo dạy cho đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường có "trêu đùa quá mức" trong giờ học bồi dưỡng môn Toán.

Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú (Quận Hoàng Mai, Hà Nội), bà Ngô Thị Thu Anh

Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú (Quận Hoàng Mai, Hà Nội), bà Ngô Thị Thu Anh

Ngay sau đó bà Thu Anh đã gọi điện thông báo cho trưởng phòng GD&ĐT Hoàng Mai qua điện thoại sau đó có ý định họp với các phụ huynh trong vụ việc này. Tuy nhiên chưa kịp tổ chức họp thì báo chí đã đăng tải thông tin.

Trong buổi làm việc với báo chí, hiệu trưởng trường liên tục khẳng định thầy giáo đùa quá mức với học sinh chứ không phải "lạm dụng tình dục". Bà Thu Anh cho biết thêm 7 học sinh trong vụ việc vẫn đi học bình thường và không có dấu hiệu gì của việc bị chấn thương tâm lý.

Trong một diễn biến khác, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi đến Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra, xác minh, phối hợp với các ban liên ngành, xử lý nghiêm minh vụ việc (nếu có).

Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội báo cáo kết quả xác minh và tình hình sự việc trong ngày 11/4.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cho biết hiện đang tiến hành điều tra vụ việc và chưa thể cung cấp thông tin gì cho báo chí. Sau khi điều tra rõ vụ việc, công an sẽ cung cấp kết luận cuối cùng.

Trước đó, chị M.H. (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh tới báo chí về việc con trai chị đang học tại trường Trần Phú bị thầy giáo dạy toán tên H. xâm hại. Cụ thể, thầy giáo "thường xuyên sờ vào bộ phận sinh dục" của các cháu, hành vi sàm sỡ có khi kéo dài tới hàng chục phút.

Kiểm tra điện thoại của con, chị M.H. thấy con nhắn với bạn thông tin trên. Sau đó, con trai kể lại vụ việc với chị. Nhiều học sinh quá sợ hãi phải bỏ học, không dám học lớp ôn luyện của thầy H.

Trường THCS Trần Phú nơi xảy ra vụ việc

Minh Nguyệt

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/nghi-thay-giao-dam-o-7-nam-sinh-chi-treu-qua-muc-3378045/