Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, nhu cầu du lịch tăng mạnh

Các doanh nghiệp lữ hành nhận định lượng người đi du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2019 sẽ tăng đột biến do kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày (năm ngoái 3 ngày).

21h tối, sau khi hoàn thành xong mọi việc trong nhà, chị Nguyễn Quỳnh Trang, Hà Nội, lại bật máy tính lên tra cứu thông tin. Qua các trang mạng, chị lên kế hoạch du lịch cho cả gia đình trong dịp Tết Dương lịch sắp tới.

"Gia đình tôi có thói quen đi du lịch Tết từ năm 2015. Năm ngoái, chúng tôi đi Nha Trang. Năm nay, nghỉ dài hơn nên chúng tôi định đi Thái Lan", người phụ nữ 35 tuổi chia sẻ.

Ngày càng nhiều người Việt nhân dịp nghỉ Tết dương lịch đi du lịch cùng gia đình. Ảnh: Reuters.

Ngày càng nhiều người Việt nhân dịp nghỉ Tết dương lịch đi du lịch cùng gia đình. Ảnh: Reuters.

Được nghỉ dài là đi du lịch

Cùng ý tưởng như chị Trang, Phạm Văn Dũng, TP.HCM, cho biết thay vì chen chúc về quê như mọi người, vợ chồng anh muốn đưa con đi khám phá thế giới.

"Chúng tôi thường chọn điểm đến là Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc) hoặc Đài Loan (Trung Quốc) đơn giản vì đường bay ngắn", anh nói.

Kể về quá trình lên kế hoạch, anh thông tin gia đình bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi từ khoảng tháng 9. Ngoài chuyện đặt vé máy bay sớm để được giá rẻ, anh Dũng và vợ khuyến khích các con tìm hiểu và sắp xếp lịch trình.

Sự xuất hiện của các hãng hàng không giá rẻ khiến chi phí du lịch giảm đáng kể, thúc đẩy nhu cầu khám phá của người dân. Ảnh: Reuters.

"Lũ trẻ sẽ phụ trách tìm các địa điểm không thể bỏ qua, những món ăn phải thử trong chuyến du lịch. Sau đó, vợ chồng tôi xem và góp ý nếu cần. Như vậy, lũ trẻ sẽ rất tự tin khi đến nơi", anh Dũng tiết lộ.

Theo anh, những chuyến đi này mang lại cho gia đình những trải nghiệm thú vị. Thay vì phải lo mua quà, thăm họ hàng, làm cơm và bù khú nhậu nhẹt, cả gia đình có thể vui chơi, thực hành tiếng Anh và tìm hiểu bản sắc của nhiều nền văn hóa.

"Chi phí một chuyến đi 4 ngày như vậy chỉ khoảng 40-60 triệu đồng, tương đương với chi phí nội địa", anh Dũng thông tin.

Tuy nhiên, nếu mới ra nước ngoài lần đầu hoặc hạn chế về khả năng tiếng Anh, anh khuyên các gia đình nên mua tour du lịch của các công ty lữ hành có uy tín, đi vài lần cho có kinh nghiệm rồi tự đi.

"Trong năm không có nhiều dịp nghỉ dài. Do đó, chúng tôi phải tranh thủ", anh nhấn mạnh.

Thậm chí, một số gia đình có điều kiện chọn tour du lịch nước ngoài như châu Âu. Ảnh: Reuters.

Nhu cầu du lịch dịp Tết ngày càng tăng

Thực tế, những người có quyết định như chị Trang, anh Dũng không ít. Trong bối cảnh thu nhập người dân ngày càng tăng, du lịch trở thành lựa chọn phổ biến của các gia đình mỗi khi có đợt nghỉ dài ngày.

Ông Lê Công Năng, Trưởng phòng Tiếp thị Truyền thông Công ty Du lịch Vietrantour, đánh giá lượng người đi du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2019 sẽ tăng đột biến do kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày (năm ngoái là 3 ngày). Từ đó, ông dự báo mức tăng trưởng sẽ là 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xác nhận thực trạng, ông Phạm Văn Bảy, Phó giám đốc Công ty Du lịch Vietravel Hà Nội, thông tin: "Mới tháng 10 nhưng 20-30% lượng khách hỏi tour mỗi ngày quan tâm đến chuyến đi khởi hành vào dịp Tết".

Campuchia, Thái Lan và Myanmar ngày càng trở thành điểm đến phổ biến của du khách Việt. Ảnh: Reuters.

Trong nước, ngoài các địa điểm như Sa Pa và Đà Lạt, du khách hướng đến các tour du lịch nghỉ dưỡng vùng biển và tận hưởng nắng ấm miền Nam như Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang, Phan Rang (Bình Thuận) và Đà Nẵng. Đối với những điểm đến nước ngoài, khách hứng thú với Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia và Singapore.

Ngoài ra, tại phân khúc cao cấp, du khách chú ý đến chương trình đón Giáng sinh và giao thừa ở Dubai và các nước châu Âu.

"Mọi người không muốn tiết kiệm tiền như ngày trước. Họ muốn thay đổi cuộc sống", ông Hoàng Thế Hậu, Giám đốc Điều hành Grandviet Tour, nói.

Nắm bắt nhu cầu này, hàng loạt doanh nghiệp lữ hành đua nhau tung ra các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút du khách như mua tour sớm được giảm giá, nhận thẻ mua sắm và voucher khách sạn hoặc miễn phí làm visa.

"Chúng tôi luôn muốn hỗ trợ các du khách một cách tốt nhất", ông Năng nhấn mạnh.

Nhà Trắng lạ mắt trong tiệc Halloween sớm Từ năm 1958, tiệc Halloween trở thành truyền thống thường niên tại Nhà Trắng (Mỹ). Năm nay, vợ chồng Tổng thống Donald Trump quyết định đãi tiệc sớm tại khu vực bãi cỏ phía nam.

Kim Ngân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-tet-duong-lich-4-ngay-nhu-cau-du-lich-tang-manh-post888706.html