Nghỉ Tết dài chưa từng có, học sinh than thở vì nguy cơ phải học bù

Nhận thông báo nghỉ học nhiều tuần liên tiếp để tránh dịch corona, nhiều học sinh - sinh viên than thở khi nghe tin sẽ phải học bù vào thứ 7, chủ nhật sau khi dịch kết thúc.

 Sau 2 tuần nghỉ để tránh lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, nhiều trường trong cả nước vẫn chưa thông báo học sinh - sinh viên đi học lại. Trên diễn đàn, dân mạng dự đoán đợt nghỉ sẽ còn kéo dài do tình hình phức tạp của dịch bệnh. Ảnh: Top comments.

Sau 2 tuần nghỉ để tránh lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, nhiều trường trong cả nước vẫn chưa thông báo học sinh - sinh viên đi học lại. Trên diễn đàn, dân mạng dự đoán đợt nghỉ sẽ còn kéo dài do tình hình phức tạp của dịch bệnh. Ảnh: Top comments.

Với nhiều người, nỗi khổ lớn khi nghỉ học ở nhà là trở thành "tâm điểm sai vặt", bị cha mẹ la mắng nếu cả ngày ở không mà chẳng có việc gì làm. "Đi học thì sợ corona, ở nhà thì sợ ba mẹ la", một tài khoản bình luận. Ảnh: Cu Thảo.

Đi học chỉ mong có một ngày nghỉ để xả hơi, không cần làm đống bài tập chồng chất. Tuy nhiên, khi được nghỉ nhiều tuần liên tiếp trong tâm thế "xác định đi học bù" thì tâm trạng của đa số học sinh có phần kém hứng thú. Mặt khác, ở nhà mãi để tránh dịch khiến nhiều bạn trẻ không tránh khỏi cảm giác nhàm chán. "Bây giờ nghỉ thì chán, khi hết dịch phải đi học bù thứ 7, chủ nhật, nghĩ đến đã thấy sợ", tài khoản Anh Ninh bày tỏ. Ảnh: Cu Thảo.

Do thời gian nghỉ kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến trình học tập, giảng dạy của học sinh và giáo viên, nhiều trường áp dụng dạy học online. Song không phải ai cũng thấy thoải mái và có đủ điều kiện học theo hình thức này. Ảnh: Cu Thảo.

Nhiều dân mạng hài hước đùa rằng nếu nghỉ học quá lâu không chỉ ảnh hưởng đến học tập mà còn khiến bạn bè không nhận ra nhau. Ảnh: Cao Thủ.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nghi-tet-dai-chua-tung-co-hoc-sinh-than-tho-vi-nguy-co-phai-hoc-bu-post1045246.html