Nghị sỹ Mỹ thúc chiến tranh Triều Tiên sau cảnh báo Nga

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ thúc giục Donald Trump chiến tranh với Triều Tiên nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham trả lời phỏng vấn với tạp chí Atlantic dự đoán về khả năng chiến thắng của Mỹ nếu xảy ra cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên.

"Tôi có thể nói rằng, nguy cơ chúng ta phải tiến tới giải pháp quân sự là 3/10. Nếu Triều Tiên tiến hành thêm các vụ hạt nhân thì nguy cơ này, theo tôi đánh giá thì vào khoảng 70%” - Nghị sỹ Graham cho biết.

Nghị sỹ muốn triệt tiêu Triều Tiên sau khi hết cách với ngoại giao.

Lindsey Graham thúc giục, “thời gian đang hết” và Tổng thống Trump phải tấn công Triều Tiên nếu như không có gì thay đổi.

Ông cũng khẳng định, khi sử dụng biện pháp quân sự thì đó có nghĩa là một cuộc chiến tranh quy mô lớn chống lại chế độ Triều Tiên, chứ không đơn thuần chỉ là một đòn tấn công chính xác.

"Cuộc chiến với Triều Tiên sẽ là một cuộc chiến tranh tổng lực", ông Graham nói. "Nó không phải là đánh đột kích vào các mục tiêu trọng điểm. Nếu anh phải dùng đến giải pháp quân sự thì mục đích không chỉ là vô hiệu hóa năng lực hạt nhân của họ mà anh cần sẵn sàng hạ bệ họ".

Song, Thượng Nghị sỹ Mỹ khẳng định, ông sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên. “Để tránh chiến tranh, cần tính tới tất cả các phương án… Khi họ viết lịch sử thời đại chúng ta, tôi không muốn để họ nói rằng: “Này, Lindsey Graham cũng không muốn nói chuyện với anh chàng này (Triều Tiên)” - ông Graham giải thích.

Ông Graham thừa nhận rằng cuộc xung đột xảy ra sẽ tốn kém.

"Đừng để ý đến cái mất mát của cuộc chiến tranh sau khi kết thúc. Chúng ta sẽ giành chiến thắng chứ không phải Bắc Triều Tiên" - tờ Chicago Tribute dẫn lời ông.

Ngày càng nhiều các nhân vật quan trọng trong giới chính quyền Mỹ cho rằng, nên tấn công Triều Tiên khi thời gian dần ngắn lại.

Dennis Blair, Giám đốc tình báo quốc gia dưới thời Tổng thống Barack Obama cũng nói rằng: "Thời gian đã hết" và đề nghị tấn công tên lửa từ phía Hàn Quốc nếu tiếp tục có thêm 1 cuộc thử nghiệm tên lửa ở Thái Bình Dương nữa.

Chiến tranh Mỹ-Triều thực sự xảy ra?

Biên tập viên Steve Chapman của Chicago Tribute cho biết, Lầu Năm Góc ước tính rằng trong một cuộc xung đột thông thường, mỗi ngày 20.000 người sẽ chết tại Hàn Quốc.

Không chỉ Hàn Quốc mà còn Nhật Bản và Mỹ có thể bị tấn công, gây ra hàng triệu thương vong.

Biên tập viên này nhận xét, Thượng Nghị sỹ Chapman đã nói đến chiến thắng trong một cuộc xung đột giữa Mỹ cùng đồng minh và Triều Tiên. Nhưng ông đã quên đi sự thật là: Trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, mọi người đều thua.

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nghi-sy-my-thuc-chien-tranh-trieu-tien-sau-canh-bao-nga-3349156/