Nghị sỹ Đức gửi thông điệp cứng rắn với tân Thủ tướng Anh Johnson

Đăng tải trên trang Twitter cá nhân, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Đức nhấn mạnh không phát ngôn nào hay hành động hăm dọa nào có thể khiến EU từ bỏ quy tắc và sự đoàn kết của EU.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Đức Norbert Roettgen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Đức Norbert Roettgen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) sẽ không bị ép buộc để thỏa hiệp nguyên tắc của mình.

Đây là tuyên bố của ông Norbert Roettgen, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Đức và là đồng minh của Thủ tướng Angela Merkel, đưa ra ngày 25/7 trong một thông điệp gửi tới tân Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Trong một tuyên bố đăng tải trên trang Twitter cá nhân, ông Roettgen nhấn mạnh không phát ngôn nào hay hành động hăm dọa nào có thể khiến EU từ bỏ quy tắc và sự đoàn kết của EU.

Ông khẳng định EU sẽ bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề.

Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Anh, ông Johnson tuyên bố sẽ đàm phán về một thỏa thuận Brexit mới, đồng thời đe dọa nếu EU từ chối, ông sẽ đưa Anh ra khỏi khối này vào ngày 31/10 tới mà không cần có thỏa thuận về quan hệ tương lai.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nhấn mạnh thỏa thuận "ly hôn" mà EU đạt được với Thủ tướng tiền nhiệm Theresa May hồi tháng 11 năm ngoái là thỏa thuận tốt nhất và duy nhất mà London có được với khối này./.

Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nghi-sy-duc-gui-thong-diep-cung-ran-voi-tan-thu-tuong-anh-johnson/584641.vnp