Nghị sỹ cấp cao đảng Cộng hòa kêu gọi Mỹ chậm rút quân khỏi Syria

Ngày 19/1, Thượng nghị sỹ cấp cao đảng Cộng hòa Lindsey Graham kêu gọi ông Trump chậm rút quân Mỹ từ Syria cho tới khi lực lượng thánh chiến bị tiêu diệt hoàn toàn, nhằm tránh ác mộng cho đồng minh.

Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 19/1, Thượng nghị sỹ cấp cao đảng Cộng hòa, ông Lindsey Graham, kêu gọi Tổng thống Donald Trump chậm rút quân Mỹ khỏi Syria về nước cho tới khi lực lượng thánh chiến bị tiêu diệt hoàn toàn, nhằm tránh “một cơn ác mộng” cho các đồng minh của Washington.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Graham nói: “Tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ chậm rút quân cho tới khi chúng ta thực sự tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).”

Vị nghị sỹ đảng Cộng hòa này cũng cảnh báo, bất kỳ hành động rút quân vội vã nào đều có thể dẫn tới một kịch bản “gây ác mộng” cho Israel xuất phát từ tầm ảnh hưởng gia tăng của Iran tại Syria, cũng như cho Thổ Nhĩ Kỳ xuất phát từ mối quan ngại an ninh quốc gia của nước này.

[Chính quyền Tổng thống Trump thật sự bối rối trong chính sách Syria?]

Ông Graham, một thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, thường xuyên thăm binh lính Mỹ tại các vùng chiến sự, tin rằng “mục tiêu tiêu diệt IS vẫn chưa hoàn thành.”

Ông cảnh báo, nhóm khủng bố này mới chỉ bị tiêu diệt “theo khu vực,” tuy nhiên còn “hàng nghìn tay súng IS vẫn đang ẩn nấp tại Syria.”

Thượng nghị sỹ bang Nam Carolina này có chuyến thăm hai ngày 18-19/1 tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông gặp giới chức nước chủ nhà, trong đó có Tổng thống Tayyip Erdogan và Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nghi-sy-cap-cao-dang-cong-hoa-keu-goi-my-cham-rut-quan-khoi-syria/549122.vnp