Nghị sĩ Nhật Bản bị bắt vì nghi nhận hối lộ

Ngày 25-12, cảnh sát Nhật Bản bắt giữ Tsukasa Akimoto, nghị sĩ đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền, vì nghi ngờ nhận hối lộ từ một công ty chuẩn bị mở sòng bạc ở Nhật Bản.

Ông Tsukasa Akimoto, Hạ nghị sĩ của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Reuters dẫn lời các công tố viên ở Tokyo cho biết ông Akimoto từng làm Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản và giữ quyền giám sát chính sách của chính phủ đối với sòng bạc cho đến tháng 10-2018.

Ông Akimoto bị nghi ngờ nhận 3 triệu yen (khoảng 27.500 USD) từ 3 nghi phạm để đổi lại sự giúp đỡ trong quy trình đấu thầu sòng bạc. Theo các công tố viên, nghi phạm cũng bị bắt vì nghi ngờ hối lộ. Văn phòng nghị sĩ Akimoto đã bị lục soát vào tuần trước trong khi ông Akimoto nhiều lần phủ nhận cáo buộc.

Vụ bắt giữ có thể làm gia tăng sự phản đối với sòng bạc, vốn không được ưa chuộng ở Nhật Bản dù chính phủ nước này đang vận động đưa vào hoạt động vào đầu những năm 2020.

KHÁNH MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nghi-si-nhat-ban-bi-bat-vi-nghi-nhan-hoi-lo-637104.html