Nghị sĩ Nga hé lộ về tương lai của mối quan hệ Nga-Mỹ

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Hạ viện Nga nhận định về khả năng cải thiện mối quan hệ giữa Nga và Mỹ.

 Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Hạ viện Nga nhận định về khả năng cải thiện mối quan hệ giữa Nga và Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Hạ viện Nga nhận định về khả năng cải thiện mối quan hệ giữa Nga và Mỹ.

Sputnik News đưa tin, hôm 22/11, liên quan tới cuộc điện đàm kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Hạ viện Nga Leonid Slutsky đưa ra nhận định, đây là tín hiệu tốt và cơ hội để hai nước khôi phục quan hệ song phương thiết thực và mang tính xây dựng.

"Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo đã khẳng định khả năng khôi phục mối quan hệ mang tính xây dựng và thiết thực giữa Moscow và Washington. Cuộc điện đàm có tầm quan trọng đặc biệt trong giải quyết các vấn đề then chốt của chương trình nghị sự quốc tế!" - ông Leonid Slutsky nhấn mạnh.

Trước đó, vào hôm 21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm hơn 1 tiếng đồng hồ với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận nhiều vấn đề quốc tế nóng bỏng, trong đó có tình hình tại Syria, Triều Tiên, Afghanistan, những vấn đề xung quanh chương trình hạt nhân của Iran…

Xem thêm video:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

H. Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nghi-si-nga-he-lo-ve-tuong-lai-cua-moi-quan-he-nga-my-d233933.html