Nghị sĩ Nga cáo buộc Mỹ làm nóng vấn đề Iran để tăng hiện diện quân sự

Một nghị sĩ cấp cao của Nga đã xâu chuỗi các sự việc trong căng thẳng ở vùng Vịnh suốt thời gian qua và cáo buộc rằng đây là kế hoạch của Mỹ nhằm mở rộng hiện diện quân sự ở Trung Đông.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ, vũ khí đã được điều tới Trung Đông "nắn gân" Iran trong những tháng vừa qua (Ảnh: Navy Time)

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ, vũ khí đã được điều tới Trung Đông "nắn gân" Iran trong những tháng vừa qua (Ảnh: Navy Time)

Ngày 20/7, nghị sĩ Konstantin Kosachev, Chủ tịch ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga, đã đưa ra nhận định này trên trang Facebook cá nhân. “Giờ thì đã rõ ai đang lợi dụng căng thẳng ở eo biển Hormuz và Trung Đông”, ông Kosachev viết. Chính trị gia này cáo buộc rằng các sự kiện căng thẳng dồn dập leo thang tại khu vực trong vài tháng qua là một phần kế hoạch để Mỹ đưa thêm quân nhân và khí tài quân sự tới Trung Đông nhằm gia tăng hiện diện tại đây.

“Lầu Năm Góc đã thông qua việc đưa thêm quân tới Ả rập Xê út. Mỹ cũng công bố việc thành lập một liên minh quốc tế nhằm bảo vệ tuyến lưu thông ở Trung Đông sau các sự việc ở vịnh Ba Tư thời gian qua. Mục tiêu của Mỹ là khá rõ ràng”, nghị sĩ Nga viết.

“Ban đầu, Mỹ làm nóng căng thẳng với Iran để khiến Tehran tham gia vào kế hoạch của Washington. Sau đó, nhiệm vụ chủ chốt chính là biến Iran thành "vấn đề" không chỉ với Mỹ mà với nhiều quốc gia nhất có thể”, ông Kosachev nhận định.

Chính trị gia Nga đã nhắc tới vụ việc Iran bắt tàu dầu Anh hôm 19/7 như là một ví dụ cho nhận định của ông. Vụ việc này diễn ra vài tuần sau khi Anh bắt tàu mang cờ Panama chở dầu Iran ở Gibraltar với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của EU. Ông Kosachev cho rằng Anh chính là quốc gia đầu tiên tham gia cùng Mỹ vào kế hoạch mà ông đề cập tới.

“Vụ Iran bắt tàu dầu Anh ở eo biển Hormuz đã khiến những nước lớn khác bày tỏ quan ngại. Đức và Pháp đã thể hiện mối lo ngại của họ và có khả năng sẽ ủng hộ ý tưởng liên minh an ninh hàng hải của Mỹ”, chính trị gia Nga cho biết.

Ông Kosachev cho rằng Mỹ đã có hàng loạt các động thái dứt khoát và nhanh chóng trong thời gian qua với việc gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông, viện dẫn lý do “mối đe dọa Iran”. Các hành động có thể kể đến gồm điều quân, nhóm tác chiến tàu sân bay, các máy bay chiến đấu và ném bom. Nghị sĩ Nga nói rằng Mỹ dường như chỉ chờ đợi “lý do để gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực”.

Trước vụ bắt tàu dầu Anh, Mỹ từng nhiều lần cáo buộc Iran đứng sau âm mưu tấn công tàu ở khu vực vịnh Oman. Iran đã bác bỏ các cáo buộc. Ngoài ra, tình hình Trung Đông đã nóng lên sau vụ Iran bắn rơi máy bay không người lái (UAV) của Mỹ với cáo buộc thiết bị này xâm nhập không phận. Tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng tàu USS Boxer của Washington bắn rơi UAV Iran, tuy nhiên Tehran đã bác bỏ thông tin này,

Theo Đức Hoàng/Dân Trí

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nghi-si-nga-cao-buoc-my-lam-nong-van-de-iran-de-tang-hien-dien-quan-su/20190722105547792