Nghị sĩ Mỹ kêu gọi thuê người nói tiếng Trung giúp chống TQ

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff kêu gọi chính phủ Mỹ thuê thêm nhiều người nói tiếng Trung Quốc để giúp chống Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ - nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Schiff ngày 19-10 kêu gọi chính phủ Mỹ thuê thêm nhiều người nói tiếng Trung Quốc hơn để giúp chống Trung Quốc – nước năng động về kinh tế và thụt lùi về chính trị.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), phát biểu từ xa tại một sự kiện của Viện Brookings hôm 19-10, ông Schiff lặp lại đánh giá của nhiều người trong chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng cần phải làm nhiều hơn để định hướng lại một cộng đồng tình báo tập trung vào chống khủng bố theo hướng hiểu rõ hơn về cách chính phủ Trung Quốc làm việc.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ - nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Schiff. Ảnh: LOS ANGELES TIMES

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ - nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Schiff. Ảnh: LOS ANGELES TIMES

“Hơn bao giờ hết, rõ ràng là chúng ta phải tự thách thức bản thân để đảm bảo bộ máy an ninh quốc gia của chúng ta có quy mô phù hợp để tập trung vào các lĩnh vực cạnh tranh vốn sẽ định nghĩa những năm 2020 và hơn thế nữa. Đối với cộng đồng tình báo, điều này có nghĩa là phải xem xét kỹ lưỡng cách họ tiến hành sứ mệnh tại Trung Quốc” – ông Schiff nói.

“Rõ ràng là chúng ta cần thuê thêm người biết nói tiếng Trung và những người có kiến thức về công nghệ, nhưng điều đó phức tạp hơn thế. Các bạn cần những người vừa hiểu được các vấn đề kỹ thuật đầy thách thức và vừa có thể đồng thời liên hệ những vấn đề này với bối cảnh chính trị của Trung Quốc” – nghị sĩ Mỹ nói tiếp.

“Đó là lý do chúng ta cần phải làm tốt hơn để đảm bảo tất cả nhân viên cộng đồng tình báo, đặc biệt là những người không làm việc toàn thời gian về Trung Quốc có hiểu biết cơ bản về Trung Quốc” – ông Schiff nói.

Thông điệp mạnh mẽ của ông Schiff phù hợp với tuyên bố gần đây của các quan chức chính phủ Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết ông đã chỉ đạo các học giả quân sự Mỹ dành một nửa đồ án môn học của họ để hiểu về Trung Quốc nhằm chống Bắc Kinh hiệu quả hơn.

Đại học Quốc phòng Mỹ do Lầu Năm Góc điều hành- cung cấp các chương trình sau đại học chủ yếu dành cho các thành viên của quân đội Mỹ và Bộ Ngoại giao - là nguồn lực quan trọng trong phát triển chiến lược quốc phòng của Mỹ.

Theo báo cáo của Cục Thống kê Dân số Mỹ năm 2013, tiếng Trung (bao gồm tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông cùng một số phương ngữ khác của Trung Quốc) là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến thứ ba tại Mỹ sau tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

THIÊN THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/nghi-si-my-keu-goi-thue-nguoi-noi-tieng-trung-giup-chong-tq-945037.html