Nghị sĩ Mỹ: Chính sách của chính quyền Mỹ chống Cuba là sai lầm

Ngày 4/10, Hạ nghị sĩ Mỹ James McGovern khẳng định các chính sách của Chính phủ Mỹ hiện tại chống lại Cuba là vô nghĩa và nhân dân đảo quốc Caribbean không đáng phải chịu đựng các chính sách sai lầm này.

Hạ nghị sĩ Mỹ James McGovern. (Nguồn: AP)

Trả lời báo giới nhân dịp tham gia phái đoàn nghị sĩ và nhóm doanh nhân Mỹ thăm Cuba để bày tỏ tình hữu nghị nhằm kết nối và xây dựng những mối quan hệ mới, nghị sĩ đảng dân chủ của bang Massachusetts đồng thời là chủ tịch Ủy ban Nội quy Hạ viện khẳng định phái đoàn phản đối các chính sách hiện tại của Mỹ, đồng thời mong muốn lệnh cấm vận Cuba được dỡ bỏ cũng như chấm dứt các lệnh cấm đi lại tới đảo quốc này.

Nghị sĩ Mỹ cũng nhấn mạnh các chính sách hiện nay của Washington không có giá trị hay ý nghĩa gì và cho rằng bất chấp lệnh cấm du lịch tới Cuba, công dân và các chính trị gia Mỹ càng cần phải tới “hòn đảo tự do” để thấy được sự lớn lao của đất nước này.

Trong tuyên bố với báo giới, nhà lập pháp Mỹ cũng đồng thời kêu gọi xóa bỏ lệnh cấm vận và Luật Helms-Burton chống Cuba cũng như khôi phục lại hoạt động bình thường của các Đại sứ quán tại hai nước.

Tới Cuba lần đầu tiên vào năm 1979, James McGovern là một trong những nghị sĩ đấu tranh không ngừng cho việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba. Ông cũng là một trong những người tham gia soạn thảo một số dự luật ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm vận chống Cuba.

Trong thời gian thăm Cuba, Hạ nghị sĩ McGovern đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez và thăm một số cơ sở y tế của Cuba để tìm hiểu hệ thống chăm sóc sức khỏe miễn phí của đảo quốc Caribbean này.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nghi-si-my-chinh-sach-cua-chinh-quyen-my-chong-cuba-la-sai-lam-102255.html