Nghị sĩ Italy có 'hành động lạ' với lá cờ Liên minh châu Âu

Trang gazeta.ru của Nga đưa tin, Phó chủ tịch Quốc hội Ý Fabio Rampelli đã tháo bỏ cờ Liên minh châu Âu (EU) trong văn phòng của mình và quay lại trên video. Video tương ứng được đăng tải trên trang YouTube Fratelli d'Italia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Ý Fabio Rampelli tháo cờ EU. (Ảnh cắt từ video).

Phó Chủ tịch Quốc hội Ý Fabio Rampelli tháo cờ EU. (Ảnh cắt từ video).

Theo đó, ông Rampelli nói rằng EU không hỗ trợ các nước gặp khó khăn trong việc chống lại đại dịch Covid-19. Trong đoạn video cho thấy ông Rampelli đeo khẩu trang và găng tay gỡ lá cờ EU xuống và thay vào đó bằng cờ Italy.

“Chúng ta sẽ gặp lại sau!”, ông Rampelli nói trong video khi tháo lá cờ EU.

Được biết, ngay trước khi video được đăng tải, ông Rampelli đã có ý nói đến lãnh đạo EU. Ông Rampelli tuyên bố rằng Khối thịnh vượng chung từ lâu đã lợi dụng sự yếu kém của Italy.

“Italy ngày nay không muốn làm bồi bàn, trong khi những nước khác như Pháp và Đức dùng bữa với tôm hùm”, nghị sĩ nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Rampelli cho biết thêm, nếu như EU đang cố gắng mang đến cho các quốc gia khác nền kinh tế mong manh hơn, thì châu Âu sẽ không có tương lai.

Mới đây, theo truyền thông đưa tin, hôm 1/4, EU đã đình chỉ việc áp dụng quy định về vị trí cất cánh và hạ cánh tại các sân bay của khối này. Đây được xem là một trong những biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ các hãng hàng không châu Âu đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do dịch sự lây lan của dịch Covid-19.

Theo quy định trước đó, các hãng hàng không có thể mất vị trí hạ cánh hoặc cất cánh thuận lợi nếu họ hủy các chuyến bay trong thời gian dài. Quy định nêu rõ nếu việc sử dụng các vị trí ưu tiên trên không đạt tới tần suất 80%, các hãng hàng không sẽ bị mất các vị trí này trong năm tiếp theo.

Theo dữ liệu mới nhất, tại Ý, đã có khoảng 105 nghìn trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, hơn 12,4 nghìn người đã chết.

Theo số liệu mới nhất được cập nhật tính đến 6h sáng ngày 2/4, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 933.688 trường hợp, trong đó có 46.869 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm bệnh đã phục hồi là 193.891 trường hợp. Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 204 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Video: Nghị sĩ Italy có "hành động lạ" với lá cờ Liên minh châu Âu.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nghi-si-italy-co-hanh-dong-la-voi-la-co-lien-minh-chau-au-post336954.info