Nghị sĩ Hong Kong ẩu đả để giành bục chủ trì cuộc họp ủy ban

Ẩu đả xảy ra khi các thành viên hội đồng lập pháp dùng tay chân tranh giành ghế chủ tịch của một ủy ban, dấu hiệu cho thấy chính trị căng thẳng trở lại khi dịch bệnh lắng xuống.

Các nghị viên la hét và động tay chân với nhau trước một cuộc họp tại Hội đồng Lập pháp Hong Kong (LegCo) chiều 8/5. Họ tìm cách loại bỏ một nghị viên phe thân chính quyền đã cố giữ ghế chủ tịch ủy ban trong một động thái mà phe dân chủ nói là sai quy trình.

Starry Lee Wai-king, Chủ tịch Ủy ban Nội vụ, đã lao đến bục chủ trì ngay sau khi cuộc họp của một ủy ban về giáo dục kết thúc lúc 13h15, không cho bất cứ ai giành lấy vị trí này, theo South China Morning Post. Đồng minh của bà đứng vây quanh, trong khi lực lượng an ninh ngăn cản phe dân chủ tiếp cận.

Những màn la hét nhằm vào nhau giữa hai phe diễn ra sau đó. Phe dân chủ hô to "Starry Lee bước xuống", trong khi phe thân chính quyền tuyên bố ông Dennis Kwok, đại diện phe dân chủ, đã "lạm quyền", giơ bảng biểu ghi rằng ông này nên bị xóa bỏ tư cách.

Ông Kwok và bà Lee, lần lượt đại diện cho phe dân chủ và phe thân chính quyền, đang tranh giành nhau vị trí người điều hành ủy ban.

 Ẩu đả xảy ra tại cuộc họp của Ủy ban Nội vụ thuộc lập pháp viện Hong Kong hôm 8/5. Ảnh: SCMP.

Ẩu đả xảy ra tại cuộc họp của Ủy ban Nội vụ thuộc lập pháp viện Hong Kong hôm 8/5. Ảnh: SCMP.

Khi cuộc họp của Ủy ban Nội vụ bắt đầu lúc 14h30, giữa sự xô đẩy và chen lấn, bà Lee bắt đầu phát biểu nhưng giọng nói của bà gần như chìm nghỉm. Bà viện dẫn quan điểm của chủ tịch LegCo Andrew Leung Kwan-yuen rằng bà có quyền xử lý các vấn đề khẩn cấp, nói bà hy vọng đạt được sự đồng thuận về việc chính xác ai nên điều hành ủy ban - bà hay nghị viên Kwok.

Vào lúc 15h, bà Lee yêu cầu lực lượng bảo vệ đưa 6 nghị sĩ phe thân dân chủ ra ngoài, sau đó tiếp tục trục xuất một nghị sĩ khác cũng của phe đối lập. Đến 15h15, bà Lee tạm ngưng cuộc họp trong 5 phút để hai bên tìm lối thoát cho tình thế. Các nghị sĩ phe dân chủ chỉ trích việc trục xuất này.

Tình huống diễn ra sau phiên họp buổi sáng của ủy ban, kết thúc với việc phe dân chủ tuyên bố sẽ cản trở chương trình của phe thân chính phủ. Các nghị viên phe dân chủ nhất quyết yêu cầu phải bầu ra chủ tịch mới trước khi tiến hành bất cứ công việc nào khác.

Viện dẫn ý kiến từ các chuyên gia về luật hiến pháp, ông Kwok, Phó chủ tịch Ủy ban Nội vụ, và phe dân chủ nói bà Lee có xung đột lợi ích khi chủ trì cuộc họp trong lúc tái tranh cử cho chức chủ tịch.

Trong khi đó, bà Lee một mực cho rằng bà sẽ chủ trì phiên họp của ủy ban vào buổi chiều. Bà nêu rõ trong chương trình rằng ủy ban sẽ xử lý các "vấn đề khẩn cấp hoặc thiết yếu". Các nguồn tin từ phe của bà nói các vấn đề này có thể bao gồm dự luật về quốc ca gây tranh cãi.

Nghị sĩ phe dân chủ Raymond Chan Chi-chuen bị mang ra ngoài. Ảnh: Reuters.

Từ tháng 10/2019, Ủy ban Nội vụ - cơ quan phụ trách các dự luật và quyết định khi nào đưa chúng ra biểu quyết lần cuối cùng - đã không chọn ra được chủ tịch mới. Ông Kwok đã chủ trì các cuộc họp trong khi bà Lee tìm kiếm cơ hội tái đắc cử.

Sự việc xảy ra sau khi Bắc Kinh và Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga kêu gọi các thành viên LegCo phá vỡ thế bế tắc tại ủy ban và tiếp tục xử lý các dự luật đang nằm chờ, bao gồm dự luật về quốc ca.

Dự luật này sẽ xác định cách người dân Hong Kong, một trong hai đặc khu hành chính của Trung Quốc, phải hành xử khi ca khúc "Nghĩa dũng quân tiến hành khúc", quốc ca Trung Quốc, vang lên tại đặc khu này.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghi-si-hong-kong-au-da-de-gianh-buc-chu-tri-cuoc-hop-uy-ban-post1082372.html