Nghị sĩ Hàn bị tố biển thủ quỹ hỗ trợ nô lệ tình dục thời chiến

Nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ Đồng hành (DP) Youn Mee Hyang hôm 14/9 bị buộc tội biển thủ công quỹ dành cho các nạn nhân bị ép làm nô lệ tình dục thời chiến.

Bà Youn bị cáo buộc nhận bất hợp pháp 360 triệu won (304.000 USD) từ quỹ hỗ trợ cho các phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục trong các nhà thổ để phục vụ binh lính Nhật Bản trong Thế chiến II.

Nghị sĩ cũng bị buộc tội biển thủ 100 triệu won (85.000 USD) tiền quyên góp và công quỹ, theo các công tố viên.

Bà Youn đã xin lỗi về vụ lùm xùm nhưng bác bỏ mọi cáo buộc, theo Yonhap.

 Nghị sĩ Youn Mee Hyang. Ảnh: Korea Times.

Nghị sĩ Youn Mee Hyang. Ảnh: Korea Times.

Bà Youn giành được một ghế trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 21 của Hàn Quốc hôm 15/4.

Việc từng làm lãnh đạo nhóm nhân quyền đòi quyền lợi cho các nạn nhân nô lệ tình dục, còn gọi là “phụ nữ giải khuây” trong 3 thập kỷ, đã mở đường cho bà trở thành nghị sĩ.

Bà Lee Yong Soo, một trong các nạn nhân, hồi tháng 5 đã lên tiếng cáo buộc nhóm nhân quyền chỉ “lợi dụng” các nạn nhân mà không chi cho họ bất cứ khoản tiền nào.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghi-si-han-bi-to-bien-thu-quy-ho-tro-no-le-tinh-duc-thoi-chien-post1131103.html