Nghị sĩ Đức thăm Nga ngày Chiến thắng, tranh thủ tiêm vaccine

Hai hạ nghị sĩ Đức đã có chuyến thăm Nga với mong muốn dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng và một người đã tranh thủ tiêm vaccine.

RT hôm 11/5 đưa tin, hai nghị sĩ Đức từ Đảng cánh tả Die Linke đã có chuyến thăm Nga với mục đích tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng hôm 9/5 và một người đã tranh thủ cơ hội này để tiêm vaccine Sputnik V.

Vaccine này hiện vẫn chưa được cấp phép ở châu Âu và người Đức cũng chưa được nhận bất cứ liều tiêm nào.

Chính trị gia người Đức tranh thủ tiêm vaccine khi đến Nga dự kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Chính trị gia người Đức tranh thủ tiêm vaccine khi đến Nga dự kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Hai hạ nghị sĩ nói trên là thành viên Đảng Die Linke, ông Diether Dehm và người phát ngôn của Đảng này Michael Schlick. Hai vị cho biết đây không phải lần đầu tiên thành viên của phe cánh tả đối lập Đức đến Nga dự ngày kỷ niệm Đức Quốc xã bị đánh bại.

“Trong vài năm nay, tôi đã cố gắng đến tham dự cuộc diễu hành. Lần đầu tiên tôi đến đây là vào năm 2017, sau đó vào năm 2019, năm nay tôi lại đến. Đây là một sự kiện tuyệt vời đối với tôi, điều quan trọng là tôi phải có mặt tại đây vào ngày 9 tháng 5 để bày tỏ sự cảm ơn về những gì Hồng quân đã làm, và tôi rất vui khi có cơ hội tham dự lễ duyệt binh" - người phát ngôn của Đảng Michael Schlick nói với RT phiên bản Đức.

Hai ông cho biết muốn đến Nga trong ngày trọng đại này để bày tỏ lòng kính trọng đối với những người lính Liên Xô, nếu không có sự hy sinh của họ, “tự do ngôn luận, tự do nghệ thuật có lẽ sẽ không tồn tại đến ngày nay".

Được thành lập vào năm 2007 trong sự hợp nhất giữa Đảng Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ (PDS) và Lao động và Công bằng Xã hội - Giải pháp Thay thế Bầu cử (WASG), đảng Die Linke được coi là đảng kế thừa của đảng cầm quyền theo chủ nghĩa Mác-Lênin của Đông Đức trước đây từng theo Liên Xô - (Đảng Cộng hòa Dân chủ Đức).

Thành viên Đảng Die Linke, ông Diether Dehm đã tranh thủ cơ hội này để tiêm vaccine Sputnik V của Nga. Chính trị gia này bày tỏ sự tin tưởng của vaccine Nga bởi cho rằng vaccine này "là một trong những lựa chọn tốt nhất trên thị trường", vì dựa trên công nghệ đã được thử nghiệm kỹ lưỡng.

Thậm chí, vị này còn so sánh mức độ tin tưởng của vaccine Nga với lòng tin chính trị.

“Sự tin tưởng của tôi đối với chính phủ liên bang Đức đang ở mức thấp. Sự tin tưởng của tôi đối với Sputnik lớn hơn” - nghị sĩ Đức nói.

Ông Diether Dehm nêu quan điểm, vaccine của Nga chưa nhận được sự chấp thuận của EU là bởi lý do chính trị. Theo vị này, các chính trị gia của khối châu Âu, bao gồm cả Đức, đã lãng phí rất nhiều thời gian để bôi xấu tác đụng của vaccine này thay vì đi mua nó khi chúng đang có sẵn.

“Serbia đã làm điều này, Hungary đã làm điều này, và nhiều quốc gia khác đã làm điều này” - ông Dehm nói thêm.

Tuần trước, một báo cáo trên tờ Bild tuyên bố rằng các cuộc đàm phán giữa Nga và Đức đã "chết". Phản ứng trước tuyên bố này, phía Nga đã nhanh chóng bác bỏ trong khi Đức không đề cập đến một tuyên bố nào.

Vào tháng 4, người đứng đầu vùng Sachsen của Đức, Michael Kretschmer, nói rằng nước này đang tìm cách mua 30 triệu liều Sputnik V, loại thuốc này tự hào có hiệu quả hơn 91% và chưa có tác dụng phụ đáng kể nào được báo cáo.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông vẫn đề cập đến việc vaccine của Nga trước tiên cần được cơ quan quản lý của EU, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) cho phép.

Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) cho biết, các nhà phát triển của Sputnik V đang tiếp tục làm việc với EMA để đảm bảo sự chấp thuận của nó và duy trì "hoàn toàn minh bạch" mặc dù các đối thủ cạnh tranh đang áp dụng áp lực lên cơ quan quản lý.

Các cuộc đàm phán với Đức đang diễn ra và vaccine có thể được cung cấp cho nước này vào tháng 6, RDIF tuyên bố trên Telegram.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nghi-si-duc-tham-nga-ngay-chien-thang-tranh-thu-tiem-vaccine-3432024/