Nghị sĩ châu Âu được thông tin sâu rộng về EVFTA và EVIPA

Chiều 28-1, Ủy ban châu Âu phối hợp với Việt Nam và Hiệp hội Các doanh nghiệp kinh doanh nông sản và thực phẩm châu Âu đã tổ chức buổi hội thảo tại trụ sở Nghị viện châu Âu (EP) tại Brussels (Bỉ) nhằm tháo gỡ băn khoăn của các nghị sĩ liên quan đến hai Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU). Hội thảo diễn ra trước buổi bỏ phiếu phê chuẩn hai hiệp định trên tại phiên toàn thể của EP vào giữa tháng 2 tới.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (phải) phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Kim Chung - PV TTXVN tại Bỉ

Tham dự hội thảo có Cao ủy EU phụ trách thương mại Phil Hogan, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của EP (INTA) Bernd Lange, cùng gần 120 đại biểu bao gồm các nghị sĩ châu Âu, đại diện các tổ chức của EU, các hiệp hội doanh nghiệp châu Âu...

Phát biểu tại hội thảo, Cao ủy Phil Hogan đánh giá các hiệp định cân bằng cho cả hai bên và các nền kinh tế của EU và Việt Nam mang tính bổ sung cho nhau chứ không phải là đối nghịch. Vì vậy, đây là cơ hội tốt để có được một hiệp định giúp EU gia tăng khả năng tiếp cận thị trường và đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam.

Đây là hiệp định đầu tiên và tham vọng nhất được ký kết với một quốc gia đang phát triển, là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa EU và Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trình bày kỹ về các lợi thế mà phía các doanh nghiệp châu Âu có được khi EVFTA đi vào thực thi. Ông nhấn mạnh hiệp định không chỉ có lợi cho doanh nghiệp mà còn cả với người tiêu dùng và người lao động. Việt Nam và EU đã, đang cùng nhau hợp tác chặt chẽ trong kế hoạch triển khai hiệp định.

Trong buổi thảo luận, một số nghị sĩ châu Âu bày tỏ băn khoăn về một số vấn đề như quyền của người lao động hay việc một số sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam vào EU có thể gây ảnh hưởng đến một số nước thành viên... Các diễn giả đại diện cho các tổ chức EU đang hoạt động tại Việt Nam đã trình bày những đánh giá của mình và cho rằng họ không thấy có lý do gì để không phê chuẩn các hiệp định.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/956726/nghi-si-chau-au-duoc-thong-tin-sau-rong-ve-evfta-va-evipa