Nghị quyết 'Tam nông' giúp Hà Tĩnh đổi thay toàn diện

Quy mô, năng lực sản xuất nông nghiệp tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện… là những đánh giá toàn diện tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Hà Tĩnh được tổ chức sáng 7-8.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Hà Tĩnh.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Hà Tĩnh đã cụ thể hóa bằng việc ban hành Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 19-5-2009 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020, với quyết tâm chính trị cao nhất đưa nghị quyết vào thực tiễn phát triển sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn. Quá trình thực hiện Nghị quyết 26, Nghị quyết 08, Hà Tĩnh đã gắn kết với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) theo Quyết định 800 ngày 4-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ đó bức tranh về nông nghiệp, nông thôn và nông dân Hà Tĩnh đã có sự đổi thay căn bản, toàn diện, nổi bật, mới mẻ trên tất cả các lĩnh vực.

Trong 10 năm, tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp bình quân đạt 3,52%; tổng giá trị sản xuất tăng gấp 3,79 lần so với 10 năm trước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng làm đổi mới căn bản hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, kết nối với đô thị. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, cảnh quan môi trường chuyển biến rõ nét. Toàn tỉnh có 504 trường chuẩn quốc gia; 242/262 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế…

Hà Tĩnh trở thành điểm sáng trong cả nước về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đến nay, toàn tỉnh đã có 115 xã đạt chuẩn (chiếm 50,2% tổng số xã), bình quân mỗi xã đạt 15,7 tiêu chí (tăng 12,2 tiêu chí so với cuối năm 2010), toàn tỉnh không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; có hai xã cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Toàn tỉnh có hơn 62% tổng số thôn, hơn 8.000 vườn hộ triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, trong đó có 230 khu dân cư, hơn 2.300 vườn mẫu đạt chuẩn. Hà Tĩnh đã có những vùng quê “trù phú - an lành”, xanh - sạch - đẹp, gắn với hình thành du lịch trải nghiệm…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện Nghị quyết, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò chủ thể của người dân đã được thể hiện một cách rõ nét. Khi người dân thông suốt việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM là đem lại lợi ích thiết thân cho chính mình, người dân trực tiếp thụ hưởng thành quả lao động của mình sẽ khơi dậy, nhân lên sức mạnh tổng hợp của cộng đồng, sẽ có được nguồn lực vô cùng to lớn là sức dân.

Đánh giá cao những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Hà Tĩnh, đồng chí Cao Đức Phát cho rằng, những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ở Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung đã khẳng định tính đúng đắn, tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghị quyết 26-NQ/TW như một luồng sinh khí mới, tạo thành cuộc cách mạng sâu rộng ở nông thôn, một động lực có sức sống mãnh liệt, được người dân tích cực hưởng ứng, tham gia và đã thật sự làm đổi thay diện mạo khu vực nông thôn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Cao Đức Phát lưu ý, trong bối cảnh mới sẽ có những nội dung và cách làm mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn, vì vậy địa phương cần gắn nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn với việc thực hiện các chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển bền vững, toàn diện theo hướng hiện đại. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong đó tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn…

NGÔ TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/item/37243902-nghi-quyet-%E2%80%9Ctam-nong%E2%80%9D-giup-ha-tinh-doi-thay-toan-dien.html