Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển: Từ 'thu hút FDI' chủ yếu theo số lượng vốn, dự án và lao động sang chú trọng chất lượng, hiệu quả, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế.
PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD-ĐT cho rằng trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW, các cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần được nhìn nhận không chỉ như các dự án đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, mà như những thiết chế có vai trò kết nối Việt Nam với mạng lưới tri thức và đổi mới sáng tạo toàn cầu.
Dòng vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế về thu hút vốn ngoại, Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng thách thức lớn đặt ra hiện nay là nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước và thúc đẩy lan tỏa công nghệ, năng suất cho toàn bộ nền kinh tế.
Diễn đàn Phát triển Khu công nghiệp Việt Nam 2026 nhấn mạnh xây dựng khu công nghiệp thế hệ mới gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và mục tiêu tăng trưởng công nghiệp quốc gia.
Khu công nghiệp cần chuyển từ mô hình cung cấp mặt bằng sạch sang phát triển theo hướng xanh, thông minh, gắn với chuyển đổi số và nâng cao chất lượng thu hút đầu tư…
Mô hình phát triển khu công nghiệp Việt Nam cần chuyển từ thu hút FDI theo số lượng sang lựa chọn các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước…
Theo các chuyên gia, trong giai đoạn mới cần chuyển mạnh từ mô hình khu công nghiệp cung cấp mặt bằng sản xuất sang mô hình hệ sinh thái công nghiệp hiện đại.
Các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu tiếp tục coi KCN Việt Nam là điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.
Các khu công nghiệp không thể chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp mặt bằng sản xuất, mà cần trở thành hệ sinh thái tích hợp giữa công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, năng lượng xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh không chỉ phản ánh sức hút của Việt Nam, mà còn tạo điểm khởi đầu mới cho chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, theo Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Muốn FDI thế hệ mới trở thành động lực nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, điều quyết định không nằm ở các chính sách ưu đãi, mà ở khả năng chuyển hóa tinh thần của Nghị quyết số 10 thành thể chế, chính sách và năng lực thực thi.
Trong giai đoạn tới, TP.HCM định hướng phát triển hệ thống khu công nghiệp, khu chế xuất theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, hiện đại, chuyên sâu, xanh và thông minh.
Trong 6 tháng đầu năm, các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã thu hút đầu tư được hơn 2,6 tỷ USD, tương đương hơn 61% kế hoạch cả năm.
Nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với khu vực FDI được xem là những giải pháp then chốt.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị 'về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài'. Nhằm làm rõ những nội dung nổi bật và ý nghĩa của Nghị quyết, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Toàn, Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).