Nghị quyết 68-NQ/TW: Cú hích lịch sử cho kinh tế tư nhân

'Chúng tôi cảm thấy như đang được sống và cống hiến trong thời khắc lịch sử của thời kỳ Đổi mới lần thứ hai', bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG chia sẻ tại Hội thảo khoa học 'Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế' do Tạp chí Điện tử Doanh nhân Việt Nam tổ chức.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Phát pháo cho một cuộc “Đổi mới lần hai”

Với hơn 30 năm kinh nghiệm thương trường, bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG cho rằng, Nghị quyết lần này “nhìn thẳng vào thực tế”, chỉ rõ không chỉ thành quả mà cả những bất cập cố hữu của khu vực tư nhân.

“Dù đóng góp gần 60% GDP, doanh nghiệp tư nhân vẫn lép vế ngay trên sân nhà do bất lợi thể chế so với FDI – khu vực chiếm đến 2/3 tỷ trọng xuất khẩu nhưng chủ yếu là gia công, giá trị gia tăng thấp”, bà Nga nêu rõ. Bà nhấn mạnh niềm tin từ loạt nghị quyết gần đây, từ Nghị quyết 57, 59, 66 đến 198 của Quốc hội đang tiếp thêm động lực lớn lao cho giới doanh nhân, nhưng cũng cảnh báo rằng nếu không có quá trình thể chế hóa toàn diện và bài bản thì khó hiện thực hóa được những kỳ vọng.

Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga chia sẻ tại Hội nghị

Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga chia sẻ tại Hội nghị

Còn theo PGS.TS Nguyễn Trọng Điều – Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Nghị quyết 68-NQ/TW là bước ngoặt mang tính lịch sử, không chỉ với kinh tế tư nhân mà còn trong chiến lược quản trị quốc gia, kiến tạo một tương lai cường thịnh cho dân tộc. “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, kinh tế tư nhân được đặt vào vị trí trung tâm của nền công vụ kiến tạo, phục vụ. Lần đầu tiên, khu vực này được khẳng định là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”, ông Điều nhấn mạnh.

Ông cũng đánh giá Nghị quyết 68-NQ/TW có tính hướng dẫn thực thi cao, mở ra cơ hội lớn để cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân cống hiến và phát triển trong một môi trường minh bạch, bình đẳng.

PGS.TS Nguyễn Trọng Điều – Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Trọng Điều – Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam

Cần một hệ sinh thái cạnh tranh lành mạnh

TS Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), nhìn nhận: “Nghị quyết 68-NQ/TW không xuất phát từ sự ưu ái mà từ thực tiễn khách quan về vai trò ngày càng lớn của kinh tế tư nhân”. Tuy nhiên theo bà, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là khâu thể chế hóa. “Nếu thể chế không tốt, nó sẽ trở thành rào cản và triệt tiêu mọi động lực phát triển”, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.

TS Trần Thị Hồng Minh cho rằng, cải cách không thể chỉ nói chung chung, mà phải bắt đầu từ những thứ rất cụ thể. Ngay cả một yêu cầu nhỏ như lý lịch tư pháp trong hồ sơ doanh nghiệp cũng có thể trở thành rào cản nếu không được minh bạch.

Để các Nghị quyết đi vào cuộc sống, TS Trần Thị Hồng Minh cho rằng phải cải cách hành chính mạnh mẽ, nâng cao trách nhiệm của công chức với KPI rõ ràng. “Doanh nghiệp và người dân cần có quyền đánh giá xem công chức có thực hiện đúng trách nhiệm hay không”, TS Trần Thị Hồng Minh nói.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Trần Thị Hồng Minh

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Trần Thị Hồng Minh

Theo TS Nguyễn Bá Hùng – Kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam khẳng định, có hay không có Nghị quyết 68-NQ/TW, chúng ta vẫn phải trông vào khu vực tư nhân như trụ cột chính của tăng trưởng. Tuy nhiên, điều mà ông kỳ vọng là nghị quyết sẽ giúp hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động thực chất hơn.

Từ góc độ chuyên gia, ông Hùng thẳng thắn cho rằng, động lực phát triển kinh tế tư nhân nằm ở môi trường chính sách rõ ràng, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh. Ông đề xuất thiết lập cơ chế “cam kết xử lý trong thời gian cố định” cho thủ tục hành chính. Nếu đến hạn mà không có phản hồi, doanh nghiệp được quyền xem như thủ tục đã được duyệt. Theo ông, đó là cách hiệu quả để giảm rủi ro chính sách và tạo sự yên tâm cho doanh nghiệp trong lập kế hoạch kinh doanh.

TS Hùng cũng nhấn mạnh việc xã hội hóa một phần chức năng giám sát, hỗ trợ pháp lý, nhất là trong bối cảnh cơ quan nhà nước chưa đủ nguồn lực. “Dịch vụ công chứng là ví dụ điển hình và mô hình này hoàn toàn có thể áp dụng cho thẩm định, đánh giá đầu tư”.

Ở tầm nhìn dài hạn, ông khẳng định, muốn doanh nghiệp Việt Nam vươn ra toàn cầu thì chính sách và pháp luật cũng phải vươn tầm toàn cầu. Không thể bước ra sân chơi quốc tế với một bộ luật mang tính nội địa.

Lệ Giang

Nguồn Thị Trường Tài Chính: https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tai-chinh/nghi-quyet-68nqtw-cu-hich-lich-su-cho-kinh-te-tu-nhan-143283.html