Nghi phạm xả súng tại New Zealand đối mặt 50 tội danh giết người

Ngày 4-4, Trung tâm Truyền thông của cảnh sát New Zealand cho biết, cảnh sát nước này có thể xác nhận rằng người đàn ông bị bắt do liên quan đến các vụ tấn công khủng bố tại thành phố Christchurch sẽ đối mặt với 50 tội danh giết người và 39 tội danh cố ý giết người khi nghi phạm xuất hiện tại Tòa án Tối cao Christchurch ngày 5-4.

Nghi phạm ra hầu tòa ngày 16-3. (Ảnh: Reuters)

Nghi phạm ra hầu tòa ngày 16-3. (Ảnh: Reuters)

Theo tuyên bố của cảnh sát New Zealand, những tội danh khác dành cho nghi phạm vẫn đang được xem xét.

Trước đó, sau vụ thảm sát tại hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand vào ngày 15-3 vừa qua, nghi phạm Brenton Tarrant (28 tuổi, công dân Australia) chỉ bị cáo buộc một tội danh giết người.

Vụ tấn công cướp đi tính mạng 50 người và làm hàng chục người khác bị thương tại Christchurch là vụ xả súng kinh hoàng nhất được tiến hành bởi một tay súng đơn lẻ tại New Zealand.

H.H

Police.govt.nz, Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39738202-nghi-pham-xa-sung-tai-new-zealand-doi-mat-50-toi-danh-giet-nguoi.html