Nghi phạm xả súng ở New Zealand bị yêu cầu đi khám sức khỏe tâm thần

Nghi phạm Brenton Tarrant bị bắt ngày 15/3 với cáo buộc giết 50 người tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, xuất hiện trước tòa trong bộ quần áo tù màu xám, tay bị còng.

Nghi phạm Brenton Tarrant. (Nguồn: Reuters)

Nghi phạm Brenton Tarrant. (Nguồn: Reuters)

Nghi phạm trong vụ xả súng ở thành phố Christchurch, New Zealand bị dẫn giải ra Tòa án cấp cao thành phố vào sáng 5/4.

Nghi phạm Brenton Tarrant bị bắt ngày 15/3 với cáo buộc giết 50 người tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, xuất hiện trước tòa trong bộ quần áo tù màu xám, tay bị còng.

Tại phiên tòa diễn ra trong vòng 20 phút, thẩm phán Cameron Mander đã ra lệnh đánh giá sức khỏe tâm thần để xác định tình trạng sức khỏe của bị cáo trước khi đưa ra lời bào chữa.

Thẩm phán Mander nói đây là một thủ tục hoàn toàn bình thường.

Nghi phạm Tarrant sẽ tiếp tục bị giam cho tới ngày 14/6 trong khi chờ quyết định tiếp theo của Tòa án./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nghi-pham-xa-sung-o-new-zealand-bi-yeu-cau-di-kham-suc-khoe-tam-than/561538.vnp