Nghi phạm vụ trộm 350 cây vàng trong đêm mưa bão tại Hà Nội khai gì?

Do thiếu tiền tiêu xài và trả nợ, Hân đã tìm mua 'đạo cụ' đột nhập vào tiệm vàng trộm cắp số tài sản lớn.

Đối tượng Hân.

Đối tượng Hân.

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự CAHN cho biết phối hợp Công an huyện Đan Phượng, Công an huyện Thạch Thất và Công an TX Sơn Tây bắt giữ Nguyễn Tiến Hưng (SN 1990, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) - nghi can ra vụ trộm tiệm vàng táo tợn ở TX Sơn Tây.

Theo cơ quan Công an, Hân là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, sau khi chấp hành xong không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài và trả nợ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đầu tháng 8/2020, Hân tìm hiểu và phát hiện các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại TX Sơn Tây và huyện Thạch Thất có nhiều tài sản giá trị, vào ban đêm đường có ít người đi lại nên đã đến TT Phùng mua balo, kìm cộng lực, xà cầy, tuốc nơ vít, khẩu trang, áo chống nắng, áo mưa, quần vải, giày thể thao rồi lên kế hoạch trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, Hân khai nhận lên mạng mua chiếc xe máy tay ga không mang BKS rồi lang thang mò đi tìm sơ hở của các cửa hàng vàng. Khoảng 3h ngày 18/8, Hân điều khiển xe máy một mình đến khu vực phường Quang Trung, TX Sơn Tây phát hiện tiệm vàng Tuấn Đạt có khả năng đột nhập vào trong lấy trộm. Hân để xe máy cách xa 100m rồi đi bộ tới tiệm vàng. Đối tượng trèo từ nhà bên sang tầng 2 tiệm vàng rồi leo lên ban công tầng 3 sử dụng kìm cộng lực và thanh sắt nhọn đã chuẩn bị từ trước phá cửa kính, cửa gỗ cắt khung sắt cửa để đột nhập vào trong.

Hân đi xuống tầng 1 rút điện đầu thu camera an ninh sau đó lấy trộm vàng đặt trong tủ kính trưng bày rồi bỏ vào túi của cửa hàng.

Sau khi lấy trộm xong, Hân đi bộ lên tầng 3 cho số vàng trong balo học sinh của chủ nhà rồi bỏ trốn bằng chiếc xe máy về nhà bà ngoại ở Đan Phượng cất số vàng trộm được tại gầm giường phòng ngủ của bà ở tầng 1.

Số vàng thu giữ.

Cơ quan Công an thu giữ 8,4kg vàng trang sức các loại, 1 điện thoại Iphone Pro Max và 1 xe máy Honda SH150i. Theo Công an, Hân có 2 tiền án tội Trộm cắp tài sản.

Ngoài vị trộm tiệm vàng, Hân còn gây ra vụ khác. Cụ thể vào khoảng 2h ngày 16/8, Hân sử dụng xe máy đeo balo đựng ‘đạo cụ’ mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang lang thang tìm nhà, cửa hàng sơ hở có thể đột nhập được.

Khi đến khu vực cửa hàng xe máy tại xã Bình Yên, Thạch Thất, Hân đột nhập trộm 58 triệu đồng trong két sắt và chiếc xe máy Honda SH150i rồi bỏ trốn.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/nghi-pham-vu-trom-350-cay-vang-trong-dem-mua-bao-tai-ha-noi-khai-gi-1710200.tpo