Nghi phạm vụ nổ súng kinh hoàng ở Điện Biên đã chuẩn bị kỹ trước khi ra tay

Khám nhà của đối tượng, công an thu giữ 1 lá thư tuyệt mệnh, trong đó có nhắc đến việc nợ nần tiền nong với 2 vợ chồng nạn nhân.

Một ngày sau vụ nổ súng khiến 3 người thiệt mạng xảy ra tại phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), sáng 16/8, Công an tỉnh Điện Biên đã cung cấp một số thông tin về vụ án.

Theo đó, vào khoảng 6h55 ngày 15/8, Công an tỉnh Điện Biên nhận được tin báo tại số nhà 197, tổ 30 (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) xảy ra vụ nổ súng chết người.

Tiếp cận hiện trường, cơ quan công an phát hiện ngay cửa ra vào nhà số 197 một phụ nữ đã tử vong, trên đầu có vết thương hở. Tiến vào nhà, lực lượng chức năng tìm thấy 2 người đàn ông, trong đó 1 người đã chết với vết thương trên đầu, người đàn ông còn lại bị thương nặng, nằm thoi thóp. Cạnh đó là 1 khẩu súng quận dụng CKC.

Lực lượng chức năng lập tức đưa người đàn ông bị thương đi cấp cứu, tuy nhiên người này cũng tử vong sau đó.

Ba người tử vong được xác định lần lượt là vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ (52 tuổi, giám đốc công ty cổ phần Lương thực tỉnh Điện Biên) cùng bà Nguyễn Thị Lý (49 tuổi, kinh doanh tự do) và Pham Đức Sỏi (54 tuổi, trú tại TP Điện BIên Phủ).

Công an khám nghiệm hiện trường (ảnh tư liệu)

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an làm rõ trong 3 người tử vong thì nạn nhân là ông Vụ và bà Lý còn nghi phạm gây ra vụ việc là Sỏi.

Sự việc diễn biến như sau: vào 6h50 phút ngày 15/8, Phạm Đức Sỏi đem theo 1 khẩu súng CKC, đựng trong túi để đồ câu cá tìm đến nhà vợ chồng ông Vụ.

Tên này gọi cửa, khi bà Lý ra mở thì bắn 1 phát vào đầu khiến bà Lý tử vong tại chỗ. Sau đó Sỏi đi vào trong nhà gặp ông Vụ. Tại đây Sỏi bắn tiếp 2 viên vào đầu nạn nhân làm ông Vũ tử vong. Gây án xong, Sỏi dùng chính khẩu súng đó tự bắn vào đầu mình.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Điện Biên xác định Sỏi gây án một mình. Khám nhà Sỏi, cơ quan công an thu giữ 1 buức thư tuyệt mệnh đối tượng để lại. Như vậy, Sỏi đã chuẩn bị rất kỹ trước khi gây án chứ không phải bột phát.

Từ các tài liệu, chứng cứ của quá trình điều tra, Công an tỉnh Điện Biên bước đầu làm rõ nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn tiền bạc.

Theo đó, vào tháng 12/2017, Sỏi bán căn nhà tại tổ 6 phường Noong Bua (TP Điện Biên Phủ) được hớn 3 tỉ đồng.

Sỏi có cho vợ chồng ông Vụ vay một khoản tiền. Đến tháng 6/2018, Sỏi nhiều lần đến đòi tiền nhưng ông Vụ chưa thanh toán được. Nghi ngờ vợ chồng ông Vụ cố tình không trả tiền nên Sỏi đã gây án.

Sỏi là đối tượng sống 1 mình, nghiện ma túy và nằm trong diện theo dõi của cơ quan Công an địa phương. Trước đây, đối tượng kết hôn và có 2 con đã lớn, nhưng sau đó đã ly dị. Sỏi không thường xuyên sống tại nhà ở Noong Bua mà thi thoảng đến nhà người quen tại phường Tân Thanh (TP Điện Biên Phủ) tá túc.

Chiều 15/8, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án "Giết người" và "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ kí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự" để tiếp tục điều tra làm rõ.

Về nguồn gốc khẩu súng CKC mà Sỏi dùng làm hung khí gây án, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết đang điều tra.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nghi-pham-vu-no-sung-kinh-hoang-o-dien-bien-da-chuan-bi-ky-truoc-khi-ra-tay-20180816111407269.htm