Nghi phạm vụ khủng bố New York: Tiết lộ bất ngờ

'Anh ta là một người rất tốt. Anh ấy thích Hoa Kỳ và có vẻ rất may mắn. Saipov luôn vui vẻ, không giống như một tên khủng bố'

Sau vụ lao xe bán tải khiến ít nhất 8 người chết và 12 người bị thương tại khu Manhattan ở New York, cơ quan an ninh điều tra của Mỹ đã tiến hành truy tìm lai lịch của nghi phạm đã gây ra vụ khủng bố này.

Theo New York Times, nghi phạm có tên Habibullaevic Saipov (29 tuổi), người Uzbekistan, đến Mỹ vào năm 2010.

"Bố tôi đã giới thiệu anh ấy như sau: Anh ấy mới đến Hoa Kỳ, và anh ấy sẽ ở lại với chúng tôi", Bekhzod Abdusamatov (22 tuổi) một người quen của nghi phạm nói.

Abdusamatov cho hay, Saipov đến từ Tashkent - thủ đô của Uzbekistan và thành phố lớn nhất của nước này. Nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố bằng xe tải tại Manhattan khi mới đến Mỹ biết rất ít tiếng Anh.

Saipov đã trải qua những ngày đầu tiên ở Mỹ bằng cách tìm kiếm việc làm và cố gắng cải thiện vốn tiếng Anh.

Có thời điểm, Saipov tìm đến Fort Myers, Fla, nơi hắn gặp một người nhập cư Uzbekistan có tên Kobiljon Matkarov, 37 tuổi. Saipov đã làm việc như một người lái xe tải vào thời điểm đó.

Nghi phạm vụ khủng bố bằng xe bán tải ở New York

"Theo như những gì tôi biết, anh ta là một người rất tốt. Anh ấy thích Hoa Kỳ và có vẻ rất may mắn. Saipov luôn vui vẻ, không giống như một tên khủng bố", Abdusamatov nói.

Sau khi chuyển đến New Jersey, Saipov định cư tại Paterson và bắt đầu lái xe cho Uber. Vào tối 31/10, cơ quan cảnh sát điều tra đã bao vây một tòa nhà chung cư gần Genessee và Getty Avenues, nơi được cho là nhà của nghi phạm.

Theo một quan chức điều tra giấu tên, Saipov đã nhập cảnh vào nước này qua Sân bay Quốc tế Kennedy, đồng thời kiếm được thẻ xanh tại Mỹ.

Một quan chức Uber - nơi nghi phạm từng làm việc cho biết, Saipov đã thông qua đợt kiểm tra lý lịch của công ty. "Chúng tôi đã liên lạc với FBI để phối hợp điều tra. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với FBI để hỗ trợ cuộc điều tra".

Theo vị quan chức của Uber, hiện công ty này đang xem xét lịch sử các chuyến đi của Saipov, tuy nhiên vẫn chưa xác định được mối liên hệ đáng chú ý nào.

Nguy cơ tiềm ẩn

Sau vụ tấn công ở New York hôm 31/10, phía cảnh sát cho biết, họ đã phải tăng cường thêm lực lượng tuần tra và đội chống khủng bố với vũ khí hạng nặng.

Tưởng như vụ khủng bố có thể sẽ khiến cho buổi diễu hành cho lễ Hallloween phải hủy bỏ. Tuy nhiên theo ghi nhận, hàng ngàn người vẫn đổ ra đường tham gia lễ hội trong không khí vui vẻ.

Tuy nhiên, dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua, các xe tải chở cát đã được bố trí chặn các ngả đường để bảo vệ. Các trường học và cơ quan nơi xảy ra vụ việc chưa có thông báo nghỉ trong các ngày tới.

Hình thức tấn công sử dụng các phương tiện, đặc biệt là xe tải đang trở thành mối lo lớn tại Mỹ. Bởi việc thuê xe ở đây khá dễ dàng và rẻ. Như chính chiếc xe mà hung thủ sử dụng để tấn công hôm nay của hãng Home Depot chỉ có giá thuê 19 USD (tức khoảng 400.000 đồng) cho 1 tiếng rưỡi.

Hiện trường vụ khủng bố bằng xe tải tại New York

Theo Đài NBC, người Mỹ đã theo dõi nhiều vụ lao xe khủng bố ở các thàn phố châu Âu như Barcelona, Stockholm, Berlin, London và Nice trong hơn một năm qua, và giờ đây họ phải chứng kiến ngay tại New York.

"Tôi cho rằng sớm muộn gì thì những thủ đoạn này cũng du nhập đến Mỹ. Nói đúng ra tôi cũng ngạc nhiên vì đến giờ nó mới xảy ra", chuyên gia Colin Clarke tại Viện RAND (Mỹ) nhận định.

Theo ông Clarke, dù cơ quan thực thi pháp luật đã có nhiều biện pháp phòng ngừa kiểu tấn công tương tự vụ 11/9 nhưng điều này rất khó đối với một thành phố lớn. Trong khi đó, thủ đoạn của các nhóm khủng bố đã thay đổi từ việc tấn công lớn, có tổ chức sang tấn công đơn độc khó ngăn chặn hơn.

"Một chiếc xe hơi là vũ khí giết người dễ dàng và New York là mục tiêu hoàn hảo. Tôi sợ rằng sẽ còn nhiều vụ tương tự", ông Michael Nacht, chuyên gia an ninh quốc gia tại Đại học California Berkeley lo ngại.

Hồng Ánh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nghi-pham-vu-khung-bo-new-york-tiet-lo-bat-ngo-3346240/